Nga trang bị tên lửa Kalibr cho "sát thủ săn ngầm" từng đến Cam Ranh

Ly Vy |

Ngoài tên lửa chống ngầm, tàu khu trục cỡ lớn thuộc đề án 1155 Marshal Shaposhnikov có thể được trang bị tên lửa hành trình Kalibr.

Hiện con tàu này đang được nâng cấp tại Trung tâm sửa chữa tàu Dalzavod.

Theo bản kế hoạch năm 2017 mà trung tâm này công bố, trong tháng 9/2018, họ sẽ nhận được 2 hệ thống ống phóng thẳng đứng (VLS) 3S-14, cho phép phóng các loại tên lửa Kalibr.

Ngoài ra, tới tháng 7/2019, trung tâm Dalzavod sẽ tiếp nhận 1 hệ thống kiểm soát của tổ hợp phóng tên lửa 3R-14.

Như vậy, tàu Marshal Shaposhnikov dự kiến được trang bị 2 cụm bệ phóng thẳng đứng với tổng cộng 16 ống phóng và 1 hệ thống kiểm soát hỏa lực vào năm 2019. Hai cụm bệ phóng thẳng đứng 3S-14 có thể sẽ được lắp đặt tại vị trí của pháo hạm AK-100.

Nga trang bị tên lửa Kalibr cho sát thủ săn ngầm từng đến Cam Ranh - Ảnh 1.

Tàu khu trục Marshal Shaposhnikov đang được tiến hành sửa chữa, nâng cấp tại Trung tâm sửa chữa tàu Dalzavod.

Trước đó, tại triển lãm hàng hải quốc tế 2015 (IMDS-2015), Tư lệnh Hải quân Nga - Đô đốc Viktor Chirkov cho biết "các tàu săn ngầm cỡ lớn của Nga đã được đưa vào chương trình hiện đại hóa, chúng sẽ được trang bị các tổ hợp tên lửa hiện đại", đồng thời tiết lộ thêm rằng, đó có thể là dòng tên lửa Kalibr và Oniks.

Song, tới triển lãm KADEX-2016, ông Igor Ponomaryov - Phó Chủ tịch phụ trách bộ phận đóng tàu quân sự của Tập đoàn đóng tàu thống nhất (USC) cho biết, công tác tái vũ trang các tàu săn ngầm cỡ lớn của Hải quân Nga với tên lửa Kalibr vẫn chưa được xúc tiến.

Nga trang bị tên lửa Kalibr cho sát thủ săn ngầm từng đến Cam Ranh - Ảnh 2.

Tàu khu trục Marshal Shaposhnikov trước khi nâng cấp.

Đến tháng 1 năm nay, theo một số nguồn tin, 5 tàu săn ngầm cỡ lớn thuộc đề án 1155 thuộc hạm đội Phương Bắc, cùng hạm đội Thái Bình Dương sẽ được sửa chữa, nâng cấp tại các cơ sở đóng tàu phía Bắc và vùng Viễn Đông cho đến năm 2022. Tại đó, chúng sẽ được nâng cấp với các hệ thống hỗ trợ và các thiết bị thông tin liên lạc mới.

Quá trình hiện đại hóa sẽ giúp các tàu săn ngầm cỡ lớn kéo dài tuổi thọ thêm ít nhất 30 năm và đảm bảo Hải quân Nga vẫn có đủ số lượng tàu trong quá trình đưa vào hoạt động dần các tàu khu trục mới thuộc đề án 23560 và khinh hạm đề án 22350.

Tàu săn ngầm cỡ lớn đề án 1155 (lớp Udaloy I) được thiết kế để thực hiện nhiệm vụ săn ngầm ở các vùng nước xa bờ, hỗ trợ tàu ngầm, cũng như bảo vệ đội tàu mặt nước của Hải quân Nga.

Tàu lớp Udaloy I có lượng giãn nước đầy tải 7.570 tấn, dài 163,5m, tốc độ tối đa 32 hải lý/giờ và tầm hoạt động 5.000 hải lý (ở tốc độ 14 hải lý/giờ). Trang bị vũ khí trên tàu gồm 2 pháo AK-100 cỡ nòng 100mm, vũ khí chống ngầm, tên lửa phòng không cùng các ống phóng ngư lôi cỡ 533mm. Tàu cũng có thể mang theo 2 trực thăng săn ngầm Ka-27.

Tháng 6/2014, phát ngôn viên Hạm đội Thái Bình Dương Roman Martov cho biết, đội tàu thuộc Hạm đội Thái Bình Dương Nga trên đường thực hiện nhiệm vụ quân sự ở Ấn Độ Dương, đã ghé thăm không chính thức căn cứ hải quân Cam Ranh, Việt Nam.

Đi cùng với tàu Shaposhnikov còn có tàu chở dầu Irkut và tàu cứu hộ Alatau.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại