Nga tính kế gì khi đưa ngày càng nhiều vũ khí hiện đại đến Libya?

Đức Trí |

Nga được cho là đưa nhiều loại vũ khí hiện đại đến Libya trong bối cảnh tình hình đất nước này đang “căng như dây đàn” và có nguy cơ leo thang thành cuộc chiến quy mô lớn.

Theo báo cáo của Military Times ngày 26/7, Bộ Tư lệnh Châu Phi (AFRICOM) của Mỹ đã phát hiện ngày càng nhiều vũ khí và thiết bị của Nga ở Libya, nhằm hỗ trợ Lực lượng Quân đội Quốc gia Libya (LNA) của Tướng Khalifa Haftar chống lại Chính phủ Hiệp định Quốc gia Libya (GNA).

Báo cáo dẫn lời Thiếu tướng Gregory Hadfield, phó giám đốc tình báo của AFRICOM, khẳng định: “Sự tham gia của Nga là rõ ràng, những hình ảnh phản ánh phạm vi tham gia rộng lớn của Nga. Họ tiếp tục nỗ lực thiết lập chỗ đứng ở Libya”.

Ảnh vệ tinh chụp căn cứ của Tập đoàn Wagner hôm 24/7 cho thấy, nhiều vũ khí hạng nặng của Nga đã xuất hiện ở tiền tuyến của cuộc nội chiến Libya, như máy bay ném bom Su-24, hệ thống pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1, máy bay vận tải quân sự Il-76.

Theo báo cáo của Bộ này, những hình ảnh mới nhất cho thấy nhóm lính đánh thuê của Tập đoàn Wagner ở Syria đã sở hữu máy bay vận tải quân sự, vũ khí phòng không, xe tải đa năng và phương tiện chống mìn.

Mặc dù Nga đã nhiều lần phủ nhận các cáo buộc liên quan đến việc can dự vào cuộc chiến ở Libya, nhưng các quan chức Mỹ tin rằng, những bức ảnh này là bằng chứng rõ nhất cho thấy Nga âm thầm can dự vào cuộc chiến này.

AFRICOM còn cung cấp hình ảnh cho thấy những xe tải của Wagner Group và xe bọc thép của Nga hoạt động gần TP Sirte, sát các mặt trận xung đột giữa lực lượng của ông Haftar và lực lượng chính phủ Tripoli. Tuyên bố nói thêm chủng loại và số lượng vũ khí cho thấy ý định hướng tới khả năng hành động tác chiến lâu dài.

Tuyên bố của AFRICOM cảnh báo: “Nga trong nỗ lực thiết lập sự hiện diện lâu dài ở Địa Trung Hải đã thúc đẩy tình trạng hỗn loạn ở Libya, làm tăng nguy cơ tính toán sai lầm và dẫn tới bạo lực không cần thiết.

Nga đã cung cấp cho lực lượng Wagner hoạt động ở Libya tiêm kích, cường kích, xe bọc thép, phòng không và hậu cần, làm phức tạp thêm tình hình và tăng nguy cơ xung đột vô nghĩa ở Libya tiếp diễn”.

Chuẩn tướng Lục quân Mỹ Gregory Hadfield, phụ trách tình báo của AFRICOM bình luận: "Các hình ảnh phản ánh phạm vi hoạt động lớn của Nga trong việc tiếp tục tìm cách giành chỗ đứng tại Libya".

Trước đó, tháng 5/2020, AFRICOM cũng cho biết, có ít nhất 14 máy bay MiG-29 và Su-24 của Nga đã bay đến Syria sau đó đã tiến hành sơn lại để tiếp tục bay đến căn cứ Jufra của ông Haftar ở Libya nhằm che giấu danh tính là máy bay quân sự của Nga.

Nga tính kế gì khi đưa ngày càng nhiều vũ khí hiện đại đến Libya? - Ảnh 2.

Xe bọc thép Tigr-M và xe bọc thép kháng mìn Ural cũng xuất hiện ở Libya. Nguồn: huanqiu.


Cũng trong tháng 5/2020, một báo cáo mật bị rò rỉ của Liên Hợp Quốc xác nhận Wagner Group đưa 1.200 lính đánh thuê sang Libya chiến đấu cho lực lượng ông Haftar. Báo cáo dài 57 trang nói rằng Wagner Group triển khai lính đánh thuê làm những nhiệm vụ quân sự chuyên biệt, trong đó có nhóm bắn tỉa.

Cả Nga và LNA đều phủ nhận những cáo buộc trên của quân đội Mỹ, tuy nhiên giới phân tích tin rằng, mặc dù Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho hay Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm cách đạt được lệnh ngừng bắn ở Libya, nhưng trên thực tế Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ đang huy động lực lượng quanh thành phố Sirte - thành phố quan trọng nhất ở Libya, kiểm soát 2/3 xuất khẩu dầu của nước này.

Nhiều khả năng, Nga đang tranh thủ thời gian “nghỉ” của các bên ở Libya để đưa vũ khí của mình đến đây, nhằm tạo ra một hoàn cảnh tác chiến có lợi cho LNA trong tương lai.

Hành động này đang tạo ra sự leo thang mới, có nguy cơ lôi kéo các nước lớn trong khu vực vào cuộc xung đột vốn dai dẳng và ngày càng căng thẳng tại Libya.

Thời gian qua, lực lượng ông Haftar nhận được sự hỗ trợ từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), Ai Cập và Nga. Trong khi đó, GNA của Libya được quốc tế công nhận do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn.

Sự hiện diện của lực lượng Nga và Thổ Nhĩ Kỳ tại Libya cùng với viễn cảnh Ai Cập đưa quân sang đây khiến một số quan chức Mỹ lo ngại về sự leo thang lớn trong cuộc xung đột ở quốc gia Bắc Phi này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại