Nga có thể theo dõi toàn châu Âu: Tên lửa siêu vượt âm bắn cách xa 3.000km cũng không thể qua mặt

QS |

Phạm vi hoạt động của hệ thống này có thể bao phủ toàn bộ lãnh thổ châu Âu, bao gồm cả nước Anh.

Trạm radar ngoài đường chân trời sẽ được đặt tại Kaliningrad, có khả năng giám sát toàn bộ lãnh thổ châu Âu. Hiện phía Nga đang cân nhắc một số vị trí tiềm năng để bố trí trạm radar này.

Thông tin trên do hãng thông tấn TASS dẫn một nguồn tin làm việc trong tổ hợp công nghiệp-quốc phòng Nga cho hay.

Được biết, đây là radar container, có khả năng phát hiện các vụ phóng tên lửa hành trình hoặc vũ khí siêu vượt âm ở khoảng cách lên tới 3.000km. Phạm vi hoạt động của nó có thể bao phủ toàn bộ lãnh thổ châu Âu, bao gồm cả nước Anh.

Trước đó, một hệ thống radar tương tự đã được bố trí tại thị trấn Kovylkino, Cộng hòa Mordovia ngày 1/12/2019.

Nguồn tin của TASS không tiết lộ thời điểm chính xác trạm radar mới sẽ được thiết lập nhưng cho biết điều đó sẽ diễn ra "trong tương lai gần".

Cũng theo nguồn tin này, hai trạm radar sẽ hoạt động song song, bổ sung cho nhau. Việc so sánh dữ liệu của hai radar sẽ cho phép xác định chính xác hơn vị trí của các mục tiêu được theo dõi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại