Nga tiến hành đại tu 30 máy bay trực thăng Mi-17 cho Ấn Độ

D.Nhung |

Nga sẽ tiến hành tu sửa 30 máy bay trực thăng đa chức năng Mi-17-1V cho Ấn Độ, cơ quan báo chí Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm 2/3.

Theo đó, hãng Russian Helicopters, một doanh nghiệp trực thuộc Tập đoàn quốc phòng Rostec sẽ thực hiện một cuộc đại tu cho 30 máy bay trực thăng đa chức năng Mi-17-1V của Ấn Độ tại Novosibirsk trong suốt 18 tháng.

"30 máy bay trực thăng Mi-17-1V của Ấn Độ sẽ được sửa chữa tại nhà máy sửa chữa máy bay Novosibirsk vào giữa năm 2018," cơ quan báo chí Bộ quốc phòng Nga dẫn lời Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Máy bay trực thăng Nga Igor Chechikov.

Lô hàng đầu tiên gồm 5 máy bay Mi-17-1V đã trải qua đại tu tại nhà máy và được dự kiến hoàn thành vào tháng tháng 7/2017, sau đó sẽ được giao cho Ấn Độ. Tổng cộng có 6 lô hàng sẽ được gửi đi để đại tu, với 5 chiếc trong từng lô.

Các thanh tra viên Ấn Độ đã đến nhà máy vào cuối tháng Hai để kiểm tra chất lượng sửa chữa Mi-17-1V, cơ quan báo chí cho biết. " Các chuyên gia Ấn Độ sẽ làm việc cho đến đầu tháng Ba. Họ sẽ kết luận về chất lượng sửa chữa được thực hiện theo kết quả giám định," hãng Russian Helicopters đưa tin.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại