Nga thử nghiệm thành công hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo mới

Mai Trang |

Theo Defence Blog, quân đội Nga đã bắn thử thành công tên lửa mới thuộc hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo (ABM) tại thao trường Sary-Shagan ở Kazakhstan.

“Đơn vị phòng thủ tên lửa thuộc Không quân Vũ trụ Nga đã thực hiện thành công vụ phóng thử tiếp theo của mẫu đạn mới tại thao trường Sary-Shagan ở Kazakhstan”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố.

“Vụ phóng thử đã xác nhận các thông số kỹ thuật của tên lửa mới, đồng thời nhận thấy tên lửa đánh trúng mục tiêu giả định với độ chính xác như dự đoán”, Thiếu tướng Sergei Grabchuk, chỉ huy lực lượng ABM Nga cho biết.

Nga thử nghiệm thành công hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo mới

Trước đó, lần gần đây nhất Bộ Quốc phòng Nga thông báo việc thử nghiệm tên lửa đánh chặn mới tại thao trường Sary-Shagan là ngày 2/7/2019. Tên lửa đã thực hiện thành công tác vụ, đánh trúng mục tiêu giả định với độ chính xác theo yêu cầu.

Hệ thống ABM của Nga hoạt động trong lực lượng Hàng không Vũ trụ được thiết kế để bảo vệ đất nước trước các cuộc tấn công có vũ khí của kẻ thù./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại