Nga thẳng tay nã đạn vào tàu Ukraine xâm phạm lãnh hải

Anh Tú |

Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 26/11 xác nhận đã khai hỏa tấn công một nhóm gồm 3 tàu hải quân của Ukraine đi vào vùng lãnh hải gần bán đảo Crimea.

Hãng tin RT ngày hôm nay (26/11) cho biết, Quân đội Nga khẳng định đã sử dụng vũ khí để ngăn chặn các tàu hải quân Ukraine xâm phạm vùng lãnh hải của nước này ở biển Đen một cách bất hợp pháp.

Cụ thể, Nga đã khai hỏa tấn công một nhóm gồm 3 tàu Ukraine đi vào vùng lãnh hải gần bán đảo Crimea. Thông tin này đã được Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB) xác nhận. Hậu quả khiến 3 thủy thủ Ukraine bị thương nhưng cũng đã được trợ giúp y tế.

Cáu tàu Ukraine sau đó đã bị bắt giữ và lai kéo về cảng Kerch của Crimea. Số thủy thủ Ukraine bị thương đã được các binh lính Nga hỗ trợ chăm sóc y tế và tính mạng không bị đe dọa.

Biên phòng Nga truy đuổi tàu Ukraine bị cáo buộc xâm phạm lãnh hải

Trong thông báo đưa ra hôm Chủ Nhật (25/11), FSB cho biết các tàu hải quân Ukraine bao gồm Berdiansk, Nikopol và Yany Kapu cùng toàn bộ thủy thủ đoàn đã bị giam giữ do xâm phạm lãnh hải của Nga.

"Họ đã phớt lờ các cảnh báo pháp lý đề nghị dừng lại và đã thực hiện các hành động hết sức nguy hiểm. Do vậy, các tàu chiến Nga buộc phải khai hỏa ngăn chặn họ", thông báo của FSB nhấn mạnh.

FSB cũng cho rằng, chính quyền Ukraine nhận thức được đầy đủ các quy định về việc di chuyển các tàu quân sự qua lãnh hải của Nga nhưng đã không thực hiện.

Hiện cả hai bên đều cáo buộc nhau đã vi phạm Công ước Quốc tế về Luật biển của Liên Hợp Quốc.

Kiev cho rằng họ đã thông báo trước cho phía Nga về kế hoạch di chuyển từ khu nghỉ dưỡng Odessa trên biển Đen để tới Mariupol, một cảng nằm ở bờ phía Bắc biển Azov nhưng lực lượng bảo vệ bờ biển Nga đã phủ nhận tuyên bố này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại