Nga tấn công trả đũa vụ 89 lính chết đêm giao thừa, nhưng trượt mục tiêu?

Bình Giang |

Cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào thành phố Kramatorsk của Ukraine đã trượt mục tiêu và không thấy dấu hiệu có thương vong, Reuters đưa tin. Trước đó, Mátxcơva khẳng định đợt tấn công này đã tiêu diệt 600 binh lính Ukraine.

Nga tấn công trả đũa vụ 89 lính chết đêm giao thừa, nhưng trượt mục tiêu? - Ảnh 1.

Một địa điểm của thành phố Kramatorsk ngày 8/1 mà Nga nói vừa tấn công trả đũa. (Ảnh: Reuters)

Theo Reuters, một nhóm phóng viên của họ đã đến 2 khu ký túc xá sinh viên mà Nga nói rằng đang được binh lính Ukraine sử dụng và trở thành mục tiêu bị trả đũa cho chiến dịch tấn công đầu năm mới khiến 89 binh lính Nga thiệt mạng .

Reuters cho biết, cả hai khu ký túc xá ở phía đông Kramatorsk đều không có vẻ bị tấn công. Không có dấu hiệu rõ ràng cho thấy binh lính đang ở đó và không có dấu hiệu thương vong.

Serhiy Cherevatyi, một phát ngôn viên quân đội Ukraine ở vùng miền đông, cho rằng việc Nga khẳng định cuộc tấn công gây thương vong lớn chỉ là cách mà Bộ Quốc phòng Nga thể hiện rằng họ đã đáp trả quyết liệt với cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào lực lượng Nga gần đây.

"Đây là chiến tranh thông tin của Bộ Quốc phòng Nga", ông Cherevatyi nói với đài truyền hình Ukraine Suspilne News.

Giới chức Kiev chưa đưa ra phát biểu nào. Thị trưởng Kramatorsk trước đó khẳng định không có thương vong nào sau loạt tấn công.

Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Nga nói rằng các toà nhà ở Kramatorsk bị tấn công đáp trả vì Ukraine đã tấn công doanh trại Nga ở Makiivka hôm giao thừa, khiến 89 binh lính Nga thiệt mạng.

Tuyên bố nói rằng Mátxcơva dựa vào tin tình báo đáng tin cậy để tấn công binh lính Ukraine, đồng thời cho biết hơn 700 binh lính Ukraine đang ở tại một nhà nghỉ và hơn 600 binh lính khác ở khu nhà ký túc xá.

"Kết quả của đợt tấn công ồ ạt vào những nơi đóng quân tạm thời của quân đội Ukraine là hơn 600 quân nhân Ukraine bị tiêu diệt", tuyên bố nêu rõ.

Nếu đúng như vậy, đây sẽ là thiệt hại lớn nhất trong một vụ tấn công mà lực lượng Ukraine hứng chịu kể từ khi xung đột nổ ra. Cả hai bên đều không công bố đầy đủ số lượng binh lính thương vong.

Ukraine được cho là đã không còn tập trung đông binh lính tại bất kỳ căn cứ nào, sau vụ tấn công bằng tên lửa của Nga vào căn cứ ở miền Đông hồi tháng 3/2022, khiến vài chục lính thiệt mạng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại