Nga sẽ trở thành siêu cường tiếp theo về máy bay không người lái?

Anh Minh |

Nga được cho là đã bán cho Myanmar số thiết bị quân sự trị giá 15 triệu USD bao gồm máy bay không người lái giám sát Orlan-10E và tên lửa Pantsir vào đầu năm nay.

Máy bay không người lái giám sát Orlan-10E

Máy bay không người lái giám sát Orlan-10E

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đồng ý cung cấp cho Myanmar hệ thống tên lửa đất đối không Pantsir-S1, máy bay không người lái giám sát Orlan-10E và radar trong chuyến thăm tới thủ đô Naypyidaw vào tháng Giêng, theo EA Times.

Thỏa thuận được thực hiện một tuần trước khi xảy ra cuộc đảo chính quân sự lật đổ bà Aung San Suu Kyi và Tổng thống Win Myint.

Tuy nhiên, theo quan điểm của giới kinh doanh vũ khí, điều đáng nói nhất là việc bán máy bay không người lái Orlan-10E cho Myanmar, Nga đã đặt bước chân đầu tiên vào thị trường máy bay không người lái.

Trên thực tế, khi làm như vậy, Nga dường như đã thay đổi chính sách trước đây về việc bán máy bay không người lái trên thị trường quốc tế.

Vì máy bay không người lái là một "robot bay" với hệ thống động lực, nguồn năng lượng và một số hệ thống điều khiển, cũng như các yếu tố liên lạc từ, Nga, vào năm 2017, đã tuyên bố ủng hộ " Chiến dịch ngăn chặn các robot sát thủ”.

Chiến dịch này dựa trên lý do là vì các hệ thống sát thương với vũ khí tự động là một vấn đề phức tạp, gây ra nhiều vấn đề, các quốc gia nên hạn chế phổ biến chúng trước khi hiểu đầy đủ về tình hình.

Tuy nhiên, vào tháng 11 năm 2018, tại Công ước của Liên hợp quốc về một số loại vũ khí thông thường (CCW), Nga đã thay đổi lập trường khi nói rằng các cuộc thảo luận về vũ khí tự động hoàn toàn là mối đe dọa đối với tiến bộ khoa học và công nghệ nhưng bất kỳ đề xuất cấm các loại vũ khí này là thiếu căn cứ và phản tác dụng.

Nga duy trì quan điểm không rõ ràng này về máy bay không người lái tại các cuộc họp của CCW trong suốt năm 2019. Mặc dù vẫn chưa tính đến việc xuất khẩu vũ khí tự động như máy bay không người lái, nhưng họ khuyến khích các tổ hợp quân sự hợp tác với các trung tâm nghiên cứu để phát triển các hệ thống vũ khí với quyền tự chủ ngày càng tăng trong các chức năng. Và những điều này bao gồm cả máy bay không người lái.

Ngoài Orlan, những năm gần đây máy bay không người lái do Nga sản xuất bao gồm dòng Lantset (Lantset-1 và Lantset-3), KUB-BLA29, Eleron-3, Sukhoi S-70 (được gọi khác là Okhotnik-B hoặc Hunter), Karnivora và Orion-E (MALE).

Tuy nhiên, có thể lưu ý rằng tất cả các máy bay không người lái này, ngoại trừ Orlan, đều đang ở các giai đoạn phát triển khác nhau, một số trong số chúng như Lantset và Hunter đang ở giai đoạn sản xuất hàng loạt nâng cao.

Tất nhiên, nhiều phiên bản đã được thử nghiệm, không chỉ ở Nga mà còn ở chiến trường Syria và Iraq. Một số trong số chúng đã được trưng bày trong các triển lãm hàng không và triển lãm quốc phòng. Hầu hết chúng sẽ được các lực lượng vũ trang Nga sử dụng đầu tiên trước khi được xem xét xuất khẩu.

Các nhà phân tích theo dõi báo chí Nga cho rằng việc cung cấp quy mô lớn các máy bay không người lái, đặc biệt là các máy bay không người lái chiến đấu được trang bị tên lửa tinh vi và mạnh mẽ sẽ là cần thiết vì Nga được cho là đang tụt hậu so với Mỹ trong lĩnh vực này.

Có vẻ như quân đội Nga đang cố gắng phát triển công nghệ UAV để lấp đầy một vị trí chiến thuật bên cạnh tên lửa hành trình và máy bay có người lái. Nếu được phát triển đầy đủ hơn, UAV sẽ có thể cung cấp một giải pháp hiệu quả hơn và ít tốn kém hơn cho nhiệm vụ tấn công một loạt các mục tiêu trên mặt đất của đối phương có hỏa lực.

Điều này giải thích tại sao việc hiện đại hóa các Lực lượng vũ trang của Nga đang diễn ra có ý nghĩa to lớn với việc phát triển và khai thác các phương tiện bay không người lái (UAV) và máy bay chiến đấu không người lái (UCAV). Trong các cuộc tập trận của quân đội Nga và trên chiến trường ở Syria, việc sử dụng UAV đã tập trung vào việc trinh sát để cải thiện khả năng xác định mục tiêu.

Liên quan đến xuất khẩu, các nỗ lực đang được tập trung vào dòng Orlan vì chúng tương tự như Predator XP của Mỹ và Heron của Israel trong phiên bản trinh sát không vũ trang.

Nhưng với việc Mỹ, Israel và Trung Quốc xuất khẩu các phiên bản chiến đấu của máy bay không người lái Heron TP, Hermes 900, Predator B, CH-5 và Wing Loong II cho một số quốc gia ở Trung Đông, châu Phi và Trung Á, Nga có thể sẽ thay đổi cách làm, một phần cũng do tầm quan trọng của xuất khẩu vũ khí đối với nền kinh tế nước này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại