Nga sẽ thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-28 Sarmat

PHẠM HUY |

Quân đội Nga sẽ thử nghiệm phiên bản hoàn chỉnh tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) RS-28 Sarmat, được cho có thể vượt qua bất kỳ hệ thống phòng thủ tên lửa nào trên thế giới, trong thời gian sớm nhất.

Đây là khẳng định của Thượng tướng Sergei Karakayev, Tư lệnh Các lực lượng tên lửa chiến lược Nga trong cuộc phỏng vấn tờ Krasnaya Zvezda của Bộ Quốc phòng nước này. Điều này cũng củng cố thông tin trước đó rằng Moscow sẽ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-28 Sarmat ở tầm bắn tối đa vào đầu năm 2019.

Vị trí phóng tên lửa là sân bay vũ trụ Plesetsk ở vùng Arkhangelsk Oblast thuộc Nga, cách khoảng 800km về phía bắc Moscow. Công tác xây dựng cơ sở hạ tầng đang được gấp rút triển khai. Đây cũng là cơ sở mà quân đội Nga thường sử dụng để bắn thử tên lửa tầm xa.

Theo tướng Karakayev, các đợt thử nghiệm đối với tổ hợp ICBM này sẽ được tiến hành trong thời gian sớm nhất và nếu thử nghiệm thành công, quân đội Nga sẽ đưa RS-28 Sarmat vào sản xuất hàng loạt từ năm 2020.

Nga sẽ thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-28 Sarmat - Ảnh 1.

ICBM RS-28 Sarmat sẽ sớm được thử nghiệm và biên chế trong quân đội Nga. Ảnh: The Diplomat

Nga chưa từng thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-28 Sarmat hoàn chỉnh ở tầm bắn tối đa từ khi công bố loại vũ khí này vào cuối năm 2016.

Sarmat dự kiến được trang bị đầu tiên cho một sư đoàn tên lửa - đơn vị thuộc Các lực lượng tên lửa chiến lược Nga này hiện đang biên chế hệ thống tên lửa ICBM R-36M Voyevoda đời cũ - đóng tại Uzhur ở vùng lãnh thổ Krasnoyarsk của Nga vào năm 2021.

Trước đó, Nga đã hoàn thành đợt thử nghiệm tầng đẩy sơ tốc của RS-28 Sarmat vào đầu năm 2018. Tầng đẩy sơ tốc có chức năng đẩy quả đạn rời khỏi giếng phóng và lên độ cao nhất định, trước khi động cơ chính kích hoạt.

Việc phát triển RS-28 Sarmat cũng chính là nhằm thay thế Voyevoda. R-36M hiện là dòng ICBM nặng nhất thế giới được phát triển từ thời Liên Xô (cũ) với tổng trọng lượng toàn tổ hợp khoảng hơn 300 tấn. Sau nhiều thập kỷ phục vụ, nhiều thành phần của Voyevoda đã cũ và không đáp ứng được các yêu cầu về an toàn.

Mặc dù chưa có thông tin chính xác về thông số của RS-28 Sarmat, nhiều nguồn tin cho biết, tầm bắn của tên lửa này vào khoảng 11.000km, trọng lượng gần 110 tấn, mang được 10-15 đầu đạn hạt nhân dẫn hướng độc lập với tổng sức mạnh tương đương 50 triệu tấn thuốc nổ TNT, cùng nhiều thiết bị mồi bẫy để đánh lừa hệ thống phòng thủ đối phương.

RS-28 Sarmat có khả năng tấn công không giới hạn với khả năng bay qua Bắc Cực và Nam Cực, khiến hệ thống phòng thủ tên lửa của đối phương bị bất ngờ và vô hiệu.

Giới quân sự Nga đã tuyên bố rằng, tên lửa sẽ đột phá bất kỳ hệ thống phòng thủ hiện có và tương lai nào.

Đạn tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-28 Sarmat cũng phù hợp với giếng phóng triển khai tên lửa Voyevoda, giúp tiết kiệm đáng kể ngân sách quốc phòng thay vì phải xây mới toàn bộ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại