Quá trình hợp tác bao gồm cả việc phát triển các phiên bản đặt trên đất liền, cũng như tên lửa đánh chặn PAC-3 MSE hiện đại cho hệ thống phòng không Patriot.
Sáng kiến của Đức về cơ bản nhằm mục đích tăng cường an ninh châu Âu trước năng lực sản xuất hạn chế của Mỹ và đảm bảo mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương ổn định trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump tập trung vào việc ưu tiên lợi ích quốc gia.
Tuy vậy nhiều chuyên gia tin rằng Đức cần tên lửa của Mỹ, kể cả để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến chống Nga. Việc sản xuất các loại vũ khí (đạn dược) này tại những cơ sở công nghiệp quốc phòng của Đức đánh dấu một giai đoạn mới trong quá trình quân sự hóa châu Âu và thậm chí vạch ra những đường nét của chiến trường tương lai.
Có thể dễ dàng nhận thấy rằng trọng tâm chủ yếu là giành được quyền lắp ráp các tên lửa hành trình tầm xa thuộc dòng Tomahawk, cũng như đạn đánh chặn PAC-3 MSE cho các hệ thống phòng không/phòng thủ tên lửa.
Điều này xuất phát từ mong muốn tự chủ về mặt hoạt động của các nước NATO châu Âu trong trường hợp xảy ra xung đột cường độ cao với Nga, đặc biệt là khi xảy ra vấn đề tạm thời về nguồn cung vũ khí từ Mỹ. Nga có thể cuối cùng sẽ phải đối diện hàng trăm, thậm chí hàng ngàn tên lửa Tomahawk phiên bản mới nhất.
Mỹ đã tấn công Iran bằng phiên bản tên lửa hành trình Tomahawk bí ẩn, có thể đây chính là Block V.
Việc tích hợp các công nghệ tiên tiến từ các tập đoàn Mỹ Raytheon và Lockheed Martin vào dây chuyền sản xuất của công ty Đức Rheinmetall và liên doanh châu Âu MBDA sẽ giảm đáng kể chi phí hậu cần và bớt tình trạng thiếu đạn dược phát sinh trong bối cảnh kho vũ khí châu Âu cạn kiệt do hỗ trợ Ukraine.
Tổ hợp công nghiệp quốc phòng Đức đã thể hiện sự sẵn sàng mở rộng quy mô: Việc nội địa hóa thành công các bộ phận thân cho máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm F-35 và dây chuyền lắp ráp hiện có cho tên lửa đánh chặn Patriot đang đặt nền móng cho việc phát triển những sản phẩm phức tạp hơn.
Đặc biệt đáng quan tâm là triển vọng sản xuất tên lửa hành trình Tomahawk Block V, có khả năng thay đổi mục tiêu trên không và được trang bị nhiều loại module dẫn đường khác nhau.
Không còn nghi ngờ gì nữa, sự tham gia của hàng chục công ty trong chuỗi cung ứng có thể đảm bảo việc triển khai nhanh chóng cả vũ khí phòng thủ (PAC-3 MSE) và tấn công (Tomahawk) cho Quân đội Đức.
Rõ ràng Đức đang hoàn toàn dựa vào các nền tảng vũ khí của Mỹ đã được thử nghiệm và chứng minh hiệu quả trong chiến đấu, với tiềm năng hiện đại hóa hơn nữa. Điều này còn tạo tiền đề sản xuất vũ khí do chính họ phát triển, dựa trên công nghệ đã có được.
