Nga sẽ có hệ thống phòng không robot tầm ngắn diệt mục tiêu trong tầm 6 km?

Hải Yến |

Trong những năm tới, dựa trên cơ sở tổ hợp robot tấn công Uran-9, Nga có kế hoạch triển khai 1 hệ thống phòng không tầm ngắn, có khả năng tấn công máy bay không người lái, trực thăng và thậm chí cả chiến đấu cơ.

Tổ hợp robot tấn công Uran-9.

Tổ hợp robot tấn công Uran-9.

Theo trang tin Avia.pro, hệ thống phòng không robot này sẽ được trang bị tên lửa Igla-S hoặc Verba làm vũ khí.

Điều này cho thấy, phạm vi tiêu diệt mục tiêu tối đa lên đến 6 km, khá đủ để đẩy lùi các cuộc tấn công bất ngờ của kẻ thù.

“Dựa trên Uran-9, khả năng tạo ra một tổ hợp robot để phòng không tầm ngắn đang được xem xét. Tên lửa phòng không Igla-S hoặc Verba có thể được sử dụng làm vũ khí trang bị chính của tổ hợp mới này” – theo hãng tin TASS.

Theo các chuyên gia, việc thực hiện một dự án như vậy có thể mất đến 2 năm nhưng hiệu quả nó mang lại là rất lớn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại