Nga phóng pháo phản lực Tornado-S lần đầu tiên ở Astrakhan

Hòa Bình |

Quân đội Nga đã thực hiện vụ phóng pháo phản lực Tornado-S đầu tiên ở khu vực Astrakhan.

Theo trang Ngôi Sao của quân đội Nga, trong khuôn khổ cuộc diễn tập, binh sĩ đã thực hiện vụ phóng pháo phản lực Tornado-S lần đầu tiên tại thao trường Kapustin Yar ở tỉnh Astrakhan.

Người đứng đầu bộ phận báo chí của Quân khu miền Nam, quân đội Nga ông Vadim Astafyev thông tin:

"Trong khuôn khổ cuộc tập trận chiến thuật, các quân nhân của của tiểu đoàn pháo phản lực thuộc Quân khu miền Nam đóng quân ở tỉnh Astrakhan đã thực hiện vụ phóng chiến đấu đầu tiên của hệ thống pháo phản lực phóng loạt mới nhất Tornado-S ở thao trường Kapustin Yar".

Nga phóng pháo phản lực Tornado-S lần đầu tiên ở Astrakhan - Ảnh 1.

Một xe pháo đa nòng tự hành, di động Tornado-S.

Nguồn tin cho biết, tiểu đoàn pháo Tornado-S đã hoàn thành loạt nhiệm vụ hỏa lực trong việc tiến hành tấn công bằng tên lửa đơn lẻ và cả tấn công theo loạt, kết hợp với việc diễn tập bắn pháo phản lực thực tế.

Ngoài ra, đơn vị cũng diễn tập nạp đạn pháo, tính toán thực tế thông số bắn và ứng dụng chiến đấu của Tornado-S.

Nga phóng pháo phản lực Tornado-S lần đầu tiên ở Astrakhan - Ảnh 2.

Tornado-S khai hỏa (ảnh minh họa).

Hơn 1000 người đã tham gia tập trận chiến thuật cùng với hơn 100 đơn vị thiết bị quân sự, bao gồm phương tiện chiến đấu và vận chuyển – nạp đạn của Tornado-S.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại