Nga phát triển tên lửa cho MiG-31 và MiG-41 để đánh chặn mục tiêu siêu thanh

Thanh Bình |

Nga bắt đầu phát triển tên lửa máy bay được thiết kế để đánh chặn các mục tiêu siêu thanh.

Tiêm kích đánh chặn thế hệ mới MiG-41 của Nga. (Ảnh: RIA)

Tiêm kích đánh chặn thế hệ mới MiG-41 của Nga. (Ảnh: RIA)

Máy bay chiến đấu MiG-31 và máy bay chiến đấu đánh chặn MiG-41 đầy hứa hẹn sẽ nhận được tên lửa độc đáo được thiết kế để đánh chặn các mục tiêu siêu thanh.

Theo National Interest, đây là những tên lửa siêu thanh chiến thuật, loại tên lửa này sẽ sớm được đưa vào trang bị cho Mỹ và sự phát triển của tên lửa đánh chặn quân sự của Nga sẽ mang lại lợi thế rất lớn so với Mỹ.

"Nga đang phát triển biện pháp bảo vệ mới chống lại tên lửa siêu thanh với dòng máy bay chiến đấu MiG sẽ được trang bị tên lửa tầm xa với nhiều đầu đạn. Nhưng mức độ khả thi của khái niệm này vẫn còn phải xem.

Việc sử dụng nhiều đầu đạn để phòng thủ tên lửa là đặc biệt thú vị. Nga dường như hình dung ra một tên lửa duy nhất có thể bắn nhiều tên lửa phụ để đánh chặn vũ khí siêu thanh có tốc độ bay nhanh hơn 5 Mach.

Nhiều khả năng, nếu hệ thống phòng thủ siêu thanh dựa trên MiG của Nga hoạt động, nó sẽ chống lại tên lửa siêu thanh chiến thuật chứ không phải tên lửa liên lục địa (ICBM)", National Interest nhận định.

Quân đội Nga đã thực sự phát triển tên lửa siêu thanh hàng không được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu trên không, không loại trừ khả năng chúng sẽ được sử dụng để đánh chặn tên lửa siêu thanh.

Trước đó, vào tháng 2, truyền thông Nga đưa tin, nước này đã khởi động chương trình phát triển tên lửa siêu thanh mới Gremlin với tầm bắn hơn 1.500 km với vận tốc gấp 6 lần tốc độ âm thanh.

Dự án tên lửa dẫn đường siêu thanh hàng không (GZUR) được triển khai dưới tên gọi Gremlin. Công việc phát triển tên lửa này bắt đầu vào tháng 11/2018 và các chuyến bay thử nghiệm đầu tiên dự kiến diễn ra vào năm 2023.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại