Nga: Phản ứng về vụ biểu tình, thủ lĩnh đối lập bị bắt đã được lên kế hoạch 2-3 năm trước

Ngọc Anh |

Theo Bộ ngoại giao Nga, phản ứng của phương Tây trước các diễn biến ở Nga cho thấy một kế hoạch truyền thông chống Nga được chuẩn bị rất kỹ lưỡng.

Hãng tin TASS cho hay, phản ứng của phương Tây đối với diễn biến mới ở Nga, đặc biệt là các cuộc biểu tình ngày 26/3 trên cả nước đòi Thủ tướng Dmitry Medvedev từ chức, trong đó thủ lĩnh đối lập Alexei Navalny đã bị bắt, là một phần trong chiến dịch thông tin "khổng lồ và đã được chuẩn bị từ trước" nhằm làm giảm uy tín và làm xấu hình ảnh của chính phủ Nga.

"Chiến dịch [chống Nga của truyền thông phương Tây] đã được bắt đầu khoảng 2-3 năm trước", người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova trả lời phỏng vấn trên kênh Rossiya 24 ngày 29/3.

"Thật không may, các màu sắc đã bị lẫn lộn trong một không gian thông tin toàn cầu", bà nói.

"Và một chiến dịch thông tin chống lại Nga đã được hiện ra, trong thời đại thông tin hỗn độn này. Đó là khi các cơ quan ngoại giao của các nước phương Tây đồng loạt lên án Nga - với giọng điệu giống hệt nhau đến từng câu chữ, như những bản copy - về việc Nga bắt giữ những người đã tham gia biểu tình bất hợp pháp, đe dọa trật tự công cộng theo đúng nghĩa, chống lại người thi hành công vụ và những công dân bình thường khác", bà Zakharova nói thêm.

Nga: Phản ứng về vụ biểu tình, thủ lĩnh đối lập bị bắt đã được lên kế hoạch 2-3 năm trước - Ảnh 1.

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova. Ảnh: TASS

 Theo giới truyền thông chính thống Nga, sự quan tâm và lượng tin tức mà truyền thông phương Tây về cuộc biểu tình tại Nga ngày 26/3 là quá nhiều so với bản chất cử sự kiện. Tổng biên tập của báo Sputnik, bà Margarita Simonyan, phát biểu ngày 28/3 rằng: "Truyền thông đối lập ở Nga và truyền thông phương Tây đã phát đi những câu chuyện thổi phồng về các cuộc biểu tình này".

Trước đó, vào ngày 23/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Zakharova cũng nhắc tới sự kiện BBC mới đây cho phát sóng một bộ phim tài liệu về những người hâm mộ bóng đá đầy bạo lực ở Nga và nguy cơ bạo lực ở World Cup 2018 mà Nga là nước chủ nhà.

"Tôi có thể nói rằng, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, chúng ta sẽ được chứng kiến một loạt các hoạt động từ thế giới phương Tây với mục đích làm gián đoạn quá trình chuẩn bị cho sự kiện lớn sẽ diễn ra ở Nga. Tất cả các cơ hội truyền thông sẽ được họ tận dụng. Chắc chắn chúng ta sẽ còn thấy nhiều điều bất ngờ. Bộ phim tài liệu đó là một dấu hiệu", bà Zakharova từng nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại