Nga phản ứng thế nào nếu Thụy Điển, Phần Lan gia nhập NATO?

Minh Hạnh-Bình Giang |

Nga sẽ buộc phải áp dụng các biện pháp phòng vệ nếu Thụy Điển, Phần Lan gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko cho biết trong một cuộc phỏng vấn ngày 14/4.

"Biên giới của chúng tôi với Phần Lan dài 1.300km. Tình hình quân sự và chính trị sẽ thay đổi hoàn toàn. Khi ấy, chúng tôi sẽ buộc phải thực hiện các biện pháp an ninh và quốc phòng mà chúng tôi cho là cần thiết", Thứ trưởng Grushko nói khi được hỏi về khả năng Nga triển khai vũ khí hạt nhân ở khu vực Baltic. "Ở thời điểm hiện tại, tôi chưa thể trả lời rằng việc này có khả năng hay không (Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO).

Trong nhiều thập kỷ, tình trạng trung lập của những quốc gia này đã giúp duy trì an ninh ở đất nước họ nói riêng và an ninh khu vực nói chung. Khu vực đó đã trở thành một khu vực của hòa bình và hợp tác. Đây là một nền tảng đáng tin cậy để xây dựng quan hệ láng giềng tốt đẹp với Nga", ông Grushko nói.

Về Trung Quốc, Giám đốc CIA William Burns gọi nước này là một "đối thủ đáng gờm" đang cố gắng vượt qua Mỹ trên mọi lĩnh vực, từ kinh tế đến sức mạnh quân sự, không gian vũ trụ và an ninh mạng.

Vì vậy, cân nhắc lợi ích sống còn của người dân sống ở phía Bắc châu Âu, tình hình hiện tại cần phải được duy trì, ông Grushko nhấn mạnh. "Nếu không, tình hình quân sự sẽ trở nên trầm trọng hơn, và mang lại những hậu quả không mong muốn", ông nói.

Trả lời về việc Mátxcơva có liên hệ với Helsinki và Stockholm trong bối cảnh các nước này đang thảo luận về khả năng gia nhập NATO hay không, ông Grushko cho biết "các liên hệ ngoại giao luôn được duy trì". "Nhưng Thụy Điển và Phần Lan đã tham gia làn sóng trừng phạt, và đang tham gia chiến dịch chống lại Nga do phương Tây khởi xướng. Đó là thực tế", ông nói.

Nga phản ứng thế nào nếu Thụy Điển, Phần Lan gia nhập NATO? - Ảnh 1.

Xe tăng của Thụy Điển và Phần Lan tại cuộc tập trận "Phản ứng lạnh 2022" với các nước thành viên NATO Ảnh: Reuters

Cùng ngày, khi được hỏi về khả năng triển khai vũ khí hạt nhân ở khu vực Baltic, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, nói ông "không thể bình luận gì cho đến khi kế hoạch tăng cường an ninh biên giới phía Tây được Bộ Quốc phòng Nga soạn thảo". Tờ Times trước đó trích dẫn các nguồn thạo tin nói rằng Phần Lan và Thụy Điển có thể sẽ gia nhập NATO vào mùa hè năm nay. Thụy Điển dự kiến sẽ nộp hồ sơ gia nhập NATO vào tháng 6, sau đó là Phần Lan.

Giám đốc CIA: Không thể coi nhẹ nguy cơ Nga dùng vũ khí hạt nhân

Ngày 14/4, Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) William Burns cảnh báo Mỹ không thể coi nhẹ nguy cơ Nga sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật hoặc mức độ thấp. Phát biểu của ông Burns từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine cho thấy mối lo ngại rằng xung đột hiện nay có thể leo thang đến mức sử dụng vũ khí hạt nhân. Ngày 14/4, ông Dmitry Medvedev, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, cảnh báo NATO rằng Mátxcơva sẽ đưa vũ khí hạt nhân và tên lửa siêu thanh đến Kaliningrad, vùng đất nằm ở trái tim của châu Âu, nếu Thụy Điển và Phần Lan trở thành thành viên NATO.

"Không ai trong chúng ta có thể coi nhẹ nguy cơ họ sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật hoặc mức độ thấp", ông Burns nói. Dù Tổng thống Nga Vladimir Putin có lần tuyên bố đặt kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới vào tình trạng cảnh báo cao, ông Burns nói rằng tình báo Mỹ "không nhìn thấy nhiều bằng chứng thực tế cho thấy sự bố trí quân sự lên đến mức độ đó".

Vũ khí hạt nhân chiến thuật và cấp độ thấp là những loại được thiết kế để sử dụng trên chiến trường. Giới chuyên gia ước tính Nga có khoảng 2.000 vũ khí như vậy để sử dụng cho lực lượng mặt đất, trên không và trên biển. Ông Burns cho biết các cơ quan tình báo Mỹ bắt đầu thu thập thông tin tình báo về kế hoạch của ông Putin ở Ukraine từ mùa thu năm ngoái.

Giám đốc CIA nói rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cử ông sang Mátxcơva vào tháng 11/2021 để "chuyển lời trực tiếp đến ông Putin và các cố vấn thân cận nhất về sự quan ngại của Mỹ đối với kế hoạch tấn công của Nga, cũng như những hậu quả Mátxcơva sẽ phải gánh nếu thực hiện kế hoạch đó".

Giám đốc CIA nói ông rất lo lắng về những gì ông đã nghe được trong chuyến đi đó, rằng dù Tổng thống Putin có thể chưa có quyết định cuối cùng, nhưng có vẻ nhà lãnh đạo Nga tin quân đội Nga sẽ "nhanh chóng đạt được chiến thắng quyết định với tổn thất thấp nhất".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại