Nga ồ ạt nã 70 cuộc không kích, IS “ăn mưa đạn” ở Syria

Vũ Thu Hương |

70 cuộc không kích của máy bay chiến đấu Nga hôm qua nhắm vào chiến tuyến của khủng bố ở một số vùng tại Syria.

Những cuộc không kích dữ dội của Nga

Theo Syriar, các máy bay phản lực quân sự Nga đã tiếp tục không kích vào các khu vực do khủng bố IS trấn giữ trên sa mạc Syria. Các nhà hoạt động của tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) đã báo cáo rằng, 70 cuộc không kích của máy bay chiến đấu Nga hôm qua nhắm vào chiến tuyến của khủng bố vùng nông thôn phía đông Hama và sa mạc al-Rasafah cũng như vùng xung quanh Jabal al-Boushra tại biên giới hành chính giữa Raqqa và Deir Ezzor.

5 chiến binh thuộc IS đã bị bỏ mạng trong chiến dịch pháo kích và nhiều người khác bị thương trong bối cảnh các máy bay phản lực của Nga liên tục bay lượn.

Kể từ ngày 24/3/ 2019, SOHR đã ghi nhận 950 thành viên IS phải bỏ mạng trong các cuộc tấn công và bắn phá trong cùng thời gian.

Tham gia cuộc nội chiến Syria theo lời đề nghị của chính quyền Syria, Nga đã đóng góp quan trọng trong việc đánh bại khủng bố ở quốc gia Trung Đông này, giành lại phần lớn lãnh thổ từ tay khủng bố.

Hiện, khủng bố vẫn còn ẩn nấp tại một số địa điểm ở Syria và Nga vẫn tiếp tục công cuộc diệt khủng bố, đặc biệt trong giai đoạn Syria bước vào kỳ bầu cử Tổng thống. Tham gia chiến dịch quân sự ở Syria, Nga góp phần giúp chính quyền của Tổng thống Bashar Assad giành lại quyền kiểm soát phần lớn đất nước sau cuộc nội chiến tàn khốc.

Nga ồ ạt nã 70 cuộc không kích, IS “ăn mưa đạn” ở Syria - Ảnh 2.

Nga nâng cấp và mở rộng căn cứ của nước này ở Syria

Điều thêm máy bay ném bom

Trong động thái mới nhất nhằm tiêu diệt khủng bố ở Syria cũng như tăng cường phạm vi ảnh hưởng của mình ở khu vực Địa Trung Hải, Nga đã triển khai 3 máy bay ném bom tầm xa có khả năng mang hạt nhân tới căn cứ quân sự ở Syria.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết 3 máy bay ném bom Tu-22M3 đã tới căn cứ không quân Hemeimeem, nằm ở tỉnh ven biển Latakia của Syria và là trung tâm chính cho các hoạt động của Moscow tại nước này.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết đoàn máy bay ném bom sẽ triển khai một loạt các nhiệm vụ huấn luyện trên Địa Trung Hải. Oanh tạc cơ Tu-22M3 là máy bay ném bom hạng nặng có 2 siêu động cơ có khả năng mang đạn hạt nhân và phạm vi hoạt động tới 5,000 km.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết đường băng tại Hemeimeem đã được mở rộng để đón các máy bay ném bom hạng nặng và đường băng thứ hai đã được hiện đại hóa.

Nga cũng đã mở rộng và sửa đổi một căn cứ hải quân ở cảng Tartus của Syria.

Đây là một phần trong nỗ lực của Tổng thống Vladimir Putin nhằm tăng cường sức mạnh quân sự của Nga trong bối cảnh căng thẳng với phương Tây, hải quân Nga trong những năm gần đây đã làm sống lại thông lệ thời Liên Xô là liên tục luân phiên các tàu chiến của họ ở Địa Trung Hải.

Việc triển khai các máy bay ném bom tới Syria đánh dấu lần đầu tiên kể từ thời Chiến tranh Lạnh, Moscow đã điều các máy bay ném bom hạng nặng hoạt động trong khu vực.

Khoảng 60 chiếc Tu-22M3 được cho là vẫn phục vụ cho lực lượng không quân Nga và một số chiếc đã thực hiện các nhiệm vụ ném bom tấn công các chiến binh ở Syria từ các căn cứ của họ ở Nga.

Báo chí Nga cho biết, Tu-22M3 có thể được hiện đại hóa để mang tên lửa siêu thanh mới nhất.

Nga sẽ có được sức mạnh và khả năng hủy diệt hơn nhiều với các chiến binh thánh chiến nếu sử dụng máy bay chiến đấu ở nơi máy bay ném bom đã quét qua.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại