Lý do bất ngờ sau việc Nga “nổi giận”, ồ ạt nã đạn vào phiến quân ở Syria

Vũ Thu Hương |

Nhiều ngày qua, Nga tấn công dồn dập nhằm vào các chiến binh thánh chiến ở tỉnh Idlib, Syria. Lý do là có thông tin chiến binh chuẩn bị tấn công trước bầu cử Syria.

Trong suốt tuần qua, lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã tiến hành trinh sát và tấn công dồn dập nhằm vào các chiến binh thánh chiến ở tỉnh Idlib của Syria.

Lý do sâu xa đằng sau vụ tấn công ác liệt nằm ở việc Moscow có được thông tin xác nhận rằng các chiến binh thánh chiến và phong trào Mũ bảo hiểm trắng đang nắm trong tay ít nhất sáu thùng vũ khí hóa học và đang chuẩn bị sử dụng những chất độc hại này nhắm vào người dân địa phương nhân dịp bầu cử Tổng thống ở Cộng hòa Ả Rập.

Vũ khí này cũng dự kiến được gửi đến miền đông cho nhóm tấn công tàu sân bay trên Biển Địa Trung Hải của Hải quân Anh, dẫn đầu là tàu sân bay "Queen Elizabeth".

“Vào đêm trước của cuộc bầu cử Tổng thống ở Syria, Mũ bảo hiểm trắng và những tay chân của chúng một lần nữa chuẩn bị vụ khiêu khích với việc sử dụng vũ khí hóa học để làm mất uy tín của chính phủ Syria và Nga, quốc gia vốn đang tích cực giúp đỡ nước cộng hòa Ả Rập.

Điều này đã được nguồn tin thân cận thông tin với quân đội Nga. Được biết các đại diện của Mũ bảo hiểm trắng đã vận chuyển 6 thùng chất clo tới khu định cư của Jisr al-Shugur. Những kẻ khủng bố Khayat-Tahrir-al-Sham đã bàn về cách vận chuyển chất độc một cách an toàn ”, một ấn phẩm của Nga cho hay.

Mục đích sâu xa của những kẻ khủng bố này là nhằm thực hiện một vụ tấn công hóa học tại tỉnh Idlib, miền Tây Syria để lợi dụng hậu quả từ vụ tấn công (thương vong) đổ lỗi cho lực lượng Chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học chống dân thường.

Ngoài ra, hãng thông tấn Avia.pro có thông tin rằng vài ngày trước, tại các khu vực nơi các chiến binh thánh chiến thực sự chịu sự giám sát tích cực của máy bay không người lái do thám của Nga - không có cuộc tấn công nào được thực hiện vào thời điểm đó.

Điều này cho thấy rằng quân đội Nga đã cố gắng thu thập thông tin. Tuy nhiên, sau khi thực hiện các nhiệm vụ trinh sát, các cuộc tấn công mạnh mẽ đã được thực hiện, có lẽ nhằm xóa bỏ các chất độc.

Hôm 21/5, bộ Quốc phòng Nga cũng đã cảnh báo một nhóm khủng bố khác là Jabhat al-Nusra đang âm mưu thực hiện một hành động khiêu khích mới tại Syria sử dụng chất độc với sự tiếp tay của lực lượng Mũ bảo hiểm trắng.

Lý do bất ngờ sau việc Nga “nổi giận”, ồ ạt nã đạn vào phiến quân ở Syria - Ảnh 2.

Moscow có được thông tin xác nhận rằng các chiến binh thánh chiến và phong trào Mũ bảo hiểm trắng đang nắm trong tay ít nhất sáu thùng vũ khí hóa học để tấn công người dân địa phương nhân dịp bầu cử Tổng thống ở Cộng hòa Ả Rập. Ảnh minh họa


Thời điểm trước cuộc bầu cử Tổng thống Syria, Nga triển khai hàng loạt cuộc không kích để diệt các phần tử thánh chiến, khủng bố. Cơ quan Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại Anh cho biết có những ngày, chỉ trong 48h, chiến đấu cơ Nga đã tiến hành hơn 180 cuộc không kích.

Ngoài các sa mạc lớn, các máy bay phản lực của Nga đã thực hiện hàng chục cuộc không kích trong vùng lân cận của Jabal al-Bishri tại biên giới hành chính giữa Raqqa và Deir Ezzor, tiền tuyến ở vùng nông thôn phía đông Hama, đặc biệt là các khu vực xung quanh Athria, ngoài sa mạc phía đông của tỉnh Homs.

Trong khi đó, theo phát ngôn viên quân đội Nga tại Syria, từ ngày 23/4/2021, chính quyền và các lực lượng Nga đã tiêu diệt 338 phần tử khủng bố và bắt 44 kẻ khác.

Ngoài ra, 6 phương tiện, 38 vũ khí và 45 nơi ẩn náu của IS cũng bị phá hủy. Điều này đã hạn chế các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào dân thường và quân đội Syria.

Nhờ những hoạt động này, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của khủng bố nhắm vào căn cứ không quân Hmeimim của Nga tại Syria hoặc khu vực xung quanh Idlib đã giảm xuống.

Cuộc bầu cử Tổng thống Syria dự kiến sẽ bắt đầu diễn ra trong ngày 26/5. Hơn 10.000 điểm bỏ phiếu sẽ được mở cửa trên khắp cả nước từ 7h00 sáng tới 19h00. Theo đề nghị của chính quyền các tỉnh, thời gian bỏ phiếu có thể được kéo dài thêm 5 giờ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại