Nga ồ ạt dội hỏa lực tại Donbass nhằm phá vỡ hệ thống phòng thủ của Ukraine

Hồng Anh |

CNN dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 6/6 cho biết, các lực lượng Nga đã tiến hành không kích và phóng tên lửa vào nhiều mục tiêu ở miền Đông Ukraine khi họ cố gắng phá vỡ hệ thống phòng thủ của đối phương.

Đại tá Oleksandr Motuzyanyk – người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, Nga đang tiến hành "các hoạt động tấn công và dội hỏa lực dữ dội dọc theo toàn bộ chiến tuyến đối đầu ở các khu vực Donetsk và Lugansk".

Nga ồ ạt dội hỏa lực tại Donbass nhằm phá vỡ hệ thống phòng thủ của Ukraine - Ảnh 1.

Khói bốc lên sau một số vụ tấn công tên lửa tại thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AFP

7 máy bay của Nga đã phóng tên lửa dẫn đường từ phía trên Biển Đen và Biển Caspi, trong khi các hệ thống tên lửa bờ biển đặt tại Crimea cũng đang hoạt động.

Ông Motuzyanyk cho biết, về cơ bản, Nga đã đạt được một số tiến triển, trong đó có phía Bắc Sloviansk – nơi họ đang đẩy mạnh cuộc tiến công trong khu vực Sviatohirsk về phía sông Siverskiy Donets. Nhưng ở các quận huyện khác trên mặt trận, họ đang bị đẩy lùi.

Sloviansk là mục tiêu chính trong chiến dịch của Nga hiện nay và các lực lượng Nga đã tiến gần hơn đến thành phố trong những tuần gần đây. Xa hơn về phía Đông Severodonetsk, ông Motuzyanyk cho biết, các đơn vị Ukraine đang kìm hãm "cuộc tấn công của Nga khi họ tìm cách bao vây quân đội của chúng tôi tại Severodonetsk và Lysychansk, cũng như chặn các tuyến đường tiếp tế chính". Hiện Lực lượng vũ trang Ukraine đang nỗ lực kháng cự ở phía đông và trung tâm thành phố.

Nga cũng đang nỗ lực phá vỡ các phòng tuyến của Ukraine trên tuyến đường giữa Lysychansk và Bakhmut, nhưng nỗ lực này đã bị đẩy lui, ông Motuzyanyk nói. Trong khi đó, kế hoạch của Nga nhằm xâm nhập vào biên giới vùng Donetsk cũng đang bị cản trở. Các lực lượng Ukraine đã "gây ra tổn thất nặng nề và buộc một đơn vị của đối phương phải rút lui" khi họ cố gắng tiếp cận các khu định cư của Rivnopol và Novosilka, gần với biên giới Zaporizhzhia, quan chức này nhấn mạnh.

Cùng ngày, hãng tin RT của Nga cho biết, khoảng 50 tên lửa đã rơi xuống thành phố Donetsk. Các cuộc tấn công này được cho là nhằm vào khu vực Kalininsk của Cộng hòa nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng. Lực lượng phòng vệ DPR cho rằng, đây là các tên lửa Grad, được phóng từ khu vực Avdeevka, do lực lượng Ukraine kiểm soát.

Chính quyền địa phương trước đó cho biết, khu phố Lenin của thành phố này cũng bị Ukraine tấn công dữ dội. Các quan chức DPR cho rằng, quân đội Ukraine đang tăng cường tấn công thành phố Donetsk bất chấp những tổn thất mà họ phải gánh chịu gần đây trên chiến trường./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại