Nga nỗ lực hiện đại hóa Lực lượng Không quân-Vũ trụ

THÙY LINH (lược dịch) |

Quân đội Nga đang có những nỗ lực không nhỏ trong việc hiện đại hóa Lực lượng Không quân-Vũ trụ, góp phần nâng cao khả năng phòng thủ và tấn công của lực lượng này trong các trận không chiến trước các mối đe dọa ngày càng gia tăng.

Đó là thông tin được đưa ra trong bài viết mới đây do RIA Novosti công bố; Báo Quân đội nhân dân xin giới thiệu nội dung chính của bài viết:

Trong buổi phỏng vấn gần đây với tờ báo của Bộ Quốc phòng Nga Krasnaya Zvezda (Sao Đỏ), Tư lệnh Lực lượng Không quân-Vũ trụ Nga Vích-to Bôn-đa-rép (Viktor Bondarev) cho biết, Quân đội Nga sẽ triển khai kế hoạch tái vũ trang quy mô lớn cho Lực lượng Không quân-Vũ trụ (VKS).

Theo đó, VKS sẽ được nâng cấp kho vũ khí từ nay cho đến năm 2025. Số lượng vũ khí mới được trang bị sẽ chiếm từ 80% đến 90%.

Các chuyên gia quân sự nhận định, kế hoạch hiện đại hóa VKS với mục tiêu như Tư lệnh Vích-to Bôn-đa-rép đề ra hoàn toàn có khả năng thực hiện được.

Trong khuôn khổ "Chương trình mua sắm vũ khí cấp quốc gia đến năm 2020" đang được tiến hành, VKS hàng năm sẽ nhận được từ 150-160 chiếc máy bay và trực thăng mới. Ngoài việc tiếp thêm sức mạnh cho VKS, Nga còn đặc biệt chú trọng đến chương trình tái vũ trang cho Lực lượng Phòng không (PVO).

Kho vũ khí của PVO đang được trang bị thêm hàng chục hệ thống phòng thủ tên lửa như S-400, Buk-M3, Tor-M2… Hiện nay, VKS đang có trong tay khoảng 3.800 máy bay các loại, 1.400 trực thăng vận tải, tấn công và đa nhiệm. Xét về số lượng máy bay thì VKS của Nga chỉ đứng sau Không quân Mỹ. Để có thể giành được vị thế như vậy là vấn đề không đơn giản.

Nga nỗ lực hiện đại hóa Lực lượng Không quân-Vũ trụ - Ảnh 1.

Máy bay chiến đấu đa nhiệm MiG-35 sẽ được sản xuất đồng loạt trong thời gian tới. Nguồn: RIA Novosti

Nga nỗ lực hiện đại hóa Lực lượng Không quân-Vũ trụ - Ảnh 2.

Thiên nga trắng" Tu-160 sẽ được nâng cấp lên chuẩn Tu-160M2, tăng hiệu quả chiến đấu lên gấp 2 lần. Nguồn: RIA Novosti

Chuyên gia phân tích quân sự, Đại tá về hưu Vích-to Mu-ra-khốp-xki (Victor Murakhovski) chia sẻ với RIA Novosti: "Có thể nói rằng, ngành hàng không quân sự của Nga đang được tiến hành tái vũ trang với tốc độ chưa từng thấy trong lịch sử.

Khoảng 7-10 năm trước, chúng tôi không dám nghĩ đến việc tiếp nhận một lúc hàng chục máy bay mới vào kho vũ khí của đơn vị. Nhưng ngày hôm nay, có thể tự tin khẳng định rằng, từ nay cho đến năm 2025, kho vũ khí của VKS sẽ được hiện đại hóa với số lượng vũ khí mới chiếm từ 80-90%.

Nga đã sản xuất thành công các loại máy bay chiến đấu như Su-30SM và Su-35S, sắp tới sẽ tiến hành sản xuất một loạt máy bay chiến đấu MiG-35. Máy bay ném bom Su-34 đã thay thế hiệu quả cho loại Su-24 lỗi thời.

Trước năm 2020, Nga sẽ hoàn thành việc xuất xưởng máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 T-50 theo dây chuyền. Hàng năm, Không quân Nga đều nhận được hàng chục máy bay trực thăng mới như Mi-28N, Mi-35, Ka -52, Mi-8….".

Chuyên gia V.Mu-ra-khốp-xki cũng nhấn mạnh rằng, ngoài việc mua sắm trang thiết bị vũ khí mới, Bộ Quốc phòng Nga cũng đang tích cực nâng cấp máy bay cũ. Cụ thể, máy bay ném bom Su-24 được đưa vào sử dụng từ những năm 70 của thế kỷ trước, hiện nay được trang bị hệ thống ngắm bắn mục tiêu chính xác Gefest.

Ngoài ra, Tập đoàn Tên lửa chiến thuật đã bắt đầu sản xuất một số hệ thống tấn công có khả năng cải thiện đáng kể khả năng chiến đấu của những chiếc máy bay lỗi thời.

Ông V.Mu-ra-khốp-xki nói thêm: "Điều quan trọng nhất trong việc phát triển ngành công nghiệp hàng không là Nga đã gần như chấm dứt việc nhập khẩu động cơ. Cách đây 5 năm, Nga hoàn toàn phụ thuộc vào các loại động cơ dành cho máy bay trực thăng do Công ty Motor Sich ở U-crai-na sản xuất.

Tuy nhiên, trong 3 năm trở lại đây, Tổng công ty United Engine Corporation (UEC) của Nga đã tự chủ trong việc nghiên cứu chế tạo động cơ cho các máy bay chiến đấu và tên lửa hành trình".

Theo ông, Nga đặc biệt quan tâm các dòng máy bay của không quân. Hầu như tất cả các dòng máy bay ném bom trong kho vũ khí của không quân như Tu-22, Tu-95 và Tu-160 đều được chế tạo từ thời Liên Xô, còn dự án máy bay ném bom thế hệ mới PAK DA (Tổ hợp hàng không tương lai của Không quân tầm xa) đang trong giai đoạn phát triển.

Hồi giữa tháng 5 vừa qua, Tổng giám đốc của Công ty cổ phần Tupolev A-lếch-xan-đơ Cô-ni-u-khốp (Alexander Konyukhov) phát biểu rằng, máy bay ném bom Tu-160M2-phiên bản nâng cấp của Tu-160, có khả năng chiến đấu hiệu quả gấp 2 lần "người tiền nhiệm", sẽ có chuyến bay thử đầu tiên vào năm 2019.

Tu-160M2 sẽ được sản xuất đồng loạt và đóng vai trò "xương sống" trong phi đội máy bay ném bom chiến lược của Nga vào năm 2021.

Nga là một trong những cường quốc có tiềm lực quân sự hàng đầu thế giới với những hệ thống vũ khí đã được "thử lửa" và chứng minh hiệu quả trên chiến trường.

Những nỗ lực tái vũ trang quân đội của Nga đang làm cho tiếng nói của Mát-xcơ-va trên trường quốc tế trở nên có trọng lượng hơn. Dưới thời Tổng thống Vla-đi-mia Pu-tin (Vladimir Putin), sức mạnh quân sự của Nga dần được phục hồi và có những bước tiến mạnh mẽ kể từ khi Liên Xô sụp đổ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại