Nga, Mỹ triển khai 230 cuộc không kích: Khủng bố không còn đường thoát

Hòa An |

Trong 10 ngày qua Mỹ đã triển khai 133 cuộc không kích. Nga triển khai ít hơn, 97 cuộc không kích. Khủng bố đang bị truy quét vô cùng dữ dội.

Các lực lượng và cơ sở của Mỹ ở Iraq thường xuyên bị tấn công bằng tên lửa. Vài ngày trở lại đây, lực lượng của Mỹ tại Syria cũng bị tên lửa tấn công.

Ngày 23/3, một số quả tên lửa đã tấn công căn cứ quân sự của Mỹ nằm gần mỏ dầu Conico ở tỉnh Deir ez-Zor của Syria.

Kênh truyền hình Al-Mayadin đưa tin, cuộc tấn công này khiến lực lượng Mỹ bị thương vong. Các nguồn tin thân Mỹ đã xác nhận về vụ tấn công, nhưng phủ nhận việc có thương vong.

Nửa cuối tháng 3, liên quân do Mỹ dẫn đầu triển khai cuộc tấn công lớn nhằm vào khủng bố IS ở phía bắc Iraq. Đây là hành động cần thiết vào thời điểm này khi IS đang trỗi dậy rất mạnh mẽ. Với thực trạng khủng bố lộng hành, Mỹ cần triển khai các hành động quân sự với sự góp mặt của nhiều lực lượng để truy quét khủng bố.

Trong 10 ngày, liên quân do Mỹ dẫn đầu đã tiến hành 133 cuộc tấn công. Mục tiêu là một quần thể hang động, nơi trú ẩn của những tên khủng bố.

Con số này nhiều hơn tổng số cuộc không kích mỗi tháng của Mỹ ở cả Iraq và Syria kể từ năm 2019.

Đại tá Wayne Marotto cho biết, không quân Mỹ đã tấn công, hỗ trợ các lực lượng mặt đất của Iraq. Cuộc tấn công đã phá hủy 61 nơi ẩn náu, 24 hang động và loại bỏ “một số phần tử khủng bố”.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Iraq Yehia Rasool cho biết thêm, nhiệm vụ này nhằm làm tiêu diệt tận gốc quân khủng bố. Cơ quan Chống Khủng bố Iraq là đơn vị chính triển khai hoạt động quân sự trên.

Nga, Mỹ triển khai 230 cuộc không kích: Khủng bố không còn đường thoát - Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ.

Theo một báo cáo vào tháng 2 của Bộ Quốc phòng về Chiến dịch Kế thừa, Mỹ ước tính, có khoảng 8.000 đến 16.000 khủng bố IS vẫn còn ở Iraq và Syria. Chúng bao gồm các nhóm nhỏ hoạt động như những lực lượng nổi dậy ở các vùng nông thôn.

Diễn biến trong những ngày qua liên quan đến lực lượng Mỹ quả thật rất dữ dội.

Ngày 21/3, một đoàn xe hậu cần của quân đội Mỹ đã bị máy bay không người lái tấn công ở khu vực Hillah. Cũng trong ngày hôm đó, một đoàn xe hậu cần khác của quân đội Mỹ trở thành mục tiêu tấn công ở khu vực al-Nil. Một cuộc tấn công tương tự cũng đã nhắm vào lực lượng Mỹ ở tỉnh Babil.

Ba cuộc tấn công liên tiếp trong một ngày đã khiến Mỹ nổi giận. Ngày 22/3, máy bay chiến đấu của liên quân do Mỹ dẫn đầu đã tấn công các vị trí ẩn náu của IS gần khu vực Makhmour.

Tại Syria, các máy bay chiến đấu của Nga cũng đã thực hiện 97 cuộc không kích nhằm vào các địa điểm ẩn nấp của IS ở khu vực Badia trong các ngày từ 20 – 22/3.

Thời gian gần đây, IS trỗi dậy mạnh mẽ tại nhiều nơi. Chúng liên tục thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa, pháo kích vào lực lượng Mỹ, Nga và cả Quân đội Ả Rập Syria. Phạm vi hoạt động của chúng cũng mở rộng hơn. Sự trỗi dậy mạnh mẽ này khiến giới chuyên gia lo ngại. Tuy nhiên, trong tương lai, tình hình có thể sẽ được kiểm soát khi Mỹ và Nga đều đồng loạt triển khai các hoạt động quân sự để truy quét.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại