*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Trong 10 ngày qua Mỹ đã triển khai 133 cuộc không kích. Nga triển khai ít hơn, 97 cuộc không kích. Khủng bố đang bị truy quét vô cùng dữ dội.
Việc nghiên cứu vũ khí của Mỹ có thể giúp Nga tái tạo hoặc đánh bại các hệ thống đó? Và Matxcơva thực sự đã có một cơ hội chăng?
Một phát hiện mới cho thấy TT Mỹ Joe Biden ban đầu ra lệnh 2 cuộc không kích khác nhau ở Syria vào tuần trước nhưng đã thay đổi kế hoạch sau khi nhận được thông tin tình báo vào phút chót.
1h30’ sáng 26/2. Cửa sổ mở tung. Tòa nhà rung chuyển. Một cư dân ở al-Bukamal (Syria) thức giấc khi nghe thấy tiếng nổ đinh tai nhức óc.
Vụ nổ đối với tàu hàng Anh tại Vịnh Oman xảy ra vào lúc 20h40 GMT, Cơ quan hoạt động thương mại hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) cho biết.
Quân đội Mỹ ngày 22/10 cho biết đã tiến hành một cuộc không kích bằng máy bay không người lái nhằm vào các thủ lĩnh của tổ chức khủng bố Al-Qaeda ở phía Tây Bắc Syria, gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ, tiêu diệt 17 tay súng thánh chiến.
Người đứng đầu các lực lượng vũ trang Iran mới đây đã tiết lộ kế hoạch tăng tầm bắn của vũ khí tương tự tên lửa Mỹ và đồng minh đã sử dụng trong tập kích Syria năm 2018.
Nga cho biết, các lực lượng quân đội Mỹ đang ở tình trạng sẵn sàng cao, sẵn sàng tấn công Syria.
Những thông tin mâu thuẫn và không rõ ràng về hoạt động của máy bay F-22 trong vụ không kích ngày 14/4 được các quan chức quân đội Mỹ đưa ra khiến những nhà quan sát ngạc nhiên.
Bộ Quốc phòng Nga cho hay, Mỹ và đồng minh tấn công bằng tên lửa vào Syria hôm 14.4 không chỉ nhằm vào các trung tâm nghiên cứu và căn cứ quân sự mà có cả các sân bay.
Theo phát ngôn viên Bộ QP Nga, vũ khí bắn hạ những tên lửa của liên quân phần lớn là những tên lửa phòng không có từ thời Liên Xô, nhiều hệ thống trong số đó đã hơn 30 tuổi.
Chi phí cho một cuộc chiến là rất tốn kém, điển hình nhất là đợt tấn công tên lửa đầu tiên vào Syria đã tiêu tốn khoảng 240 triệu USD của Mỹ và đồng minh.
Tâm điểm