Cảnh báo đỏ từ Nga: Mỹ chỉ cần 24 giờ để không kích Syria

Minh Đức |

Nga cho biết, các lực lượng quân đội Mỹ đang ở tình trạng sẵn sàng cao, sẵn sàng tấn công Syria.

Hãng thông tấn TASS dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova phát biểu hôm thứ Năm (30/8) cho biết, quân đội Mỹ có thể tập hợp các lực lượng tại Trung Đông trong vòng 24 giờ, để tiến hành tấn công tên lửa vào Syria.

“Họ có thể tập hợp năng lực tên lửa để tấn công Syria chỉ trong vòng 24 giờ. Hiện tại, nhóm tấn công Mỹ, Pháp và Anh bao gồm máy bay chiến lược và chiến thuật tại các căn cứ ở Jordan, Kuwait, và Crete. Có khoảng 70 máy bay, 380 tên lửa hành trình và hai tàu khu trục Mỹ - USS Carney và USS Ross – mỗi tàu chở theo 28 quả tên lửa Tomahawk”, bà Maria nói.

Cảnh báo đỏ từ Nga: Mỹ chỉ cần 24 giờ để không kích Syria - Ảnh 1.

Nga cảnh báo Mỹ đã sẵn sàng không kích Syria

Trong một bài phỏng vấn gần đây, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton từng đe dọa, Mỹ sẽ có những đáp trả mãnh mẽ nếu chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad tiến hành tấn công hóa học tại tỉnh Idlib.

Thái độ của Mỹ đã vấp phải sự chỉ trích từ Nga. Mới đây nhất, Đại sứ quán Nga tại Washington cảnh báo Mỹ về những “động thái gây hấn phi lý và bất hợp pháp khác tại Syria”.

“Việc leo thang căng thẳng tại Syria sẽ không đem lại lợi ích cho bất kỳ quốc gia nào”, Đại sứ quán Nga khẳng định trong một thông cáo phát đi hôm thứ Tư (29/8).

Thông cáo cũng dẫn lời Đại sứ Nga Anatoly Antonov bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về hoạt động triển khai quân sự của Mỹ. Ông Antonov cho rằng, động thái của Mỹ có thể sẽ bị một số nhóm khủng bố lợi dụng để dàn dựng một vụ tấn công hóa học tại tỉnh Idlib.

Hồi đầu tuần, Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nói với phóng viên rằng, nhóm khủng bố Hayat Tahrir al-Sham, với sự hỗ trợ từ các cơ quan tình báo Anh, đang lên kế hoạch dựng nên một vụ tấn công, nhằm cáo buộc các lực lượng chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học.

Tỉnh Idlib hiện đang là thành lũy quan trọng cuối cùng của lực lượng đối lập tại Syria. Trong những ngày gần đây, có nhiều đồn đoán rằng, quân đội chính phủ đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực nhằm vào đây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại