Nga - Mỹ tăng cường khí tài: Cuộc đua của 2 ông lớn

HOÀ AN |

Đơn vị mới của quân đội Nga sẽ triển khai 20 robot quân sự di động điều khiển từ xa. Mỹ đang vận chuyển vũ khí từ Iraq sang Syria. Syria sẽ tăng nhiệt?

Ngày 9/4, Bộ Quốc phòng Nga thông báo thành lập đơn vị đầu tiên được trang bị phương tiện chiến đấu không người lái (UCGV). Đơn vị mới của quân đội Nga sẽ triển khai 20 robot quân sự di động điều khiển từ xa.

“Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Mặt đất Vasily Tonkoshkurov đã báo cáo với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đơn vị đầu tiên có robot quân sự sẽ được thành lập trong Lực lượng Vũ trang Nga. Đơn vị này bao gồm Uran-9 UCGVs hoặc 20 phương tiện chiến đấu”, tuyên bố cho biết.

Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ thêm, Uran-9 được sử dụng các tổ hợp riêng biệt. Lô cuối cùng của phương tiện chiến đấu không người lái Uran-9 trang bị cho quân đội Nga vào ngày 29/1.

Các hệ thống robot sử dụng cho các mục đích khác nhau đang được phát triển và do Phòng Sản xuất và Hoàn hiện Công nghệ thứ 766 sản xuất. Uran-9 được thiết kế để cung cấp các đơn vị chiến đấu, trinh sát và chống khủng bố kết hợp với trinh sát từ xa cũng như hỗ trợ hoả lực.

Hệ thống vũ khí này đã được thử nghiệm trong cuộc xung đột ở Syria và kể từ đó đến nay chúng đã được nâng cấp để hoàn thiện hơn.

Tại Syria, Nga tăng cường các hoạt động hỗ trợ cho Quân đội Ả Rập Syria. Các cuộc không kích thường xuyên được Nga triển khai, khí tài cũng đã được Nga vận chuyển đến Syria.

Mỹ cũng đang đẩy mạnh các hoạt động quân sự ở Syria. Hãng thông tấn Ả Rập Syria đưa tin ngày 10/4, trực thăng Mỹ đã chuyển vũ khí từ Iraq đến đông bắc Syria.

Một nguồn tin địa phương cho biết: “Trực thăng của lực lượng chiếm đóng Mỹ đến từ Iraq đã vận chuyển các container chứa vật liệu hậu cần, vũ khí, đạn dược và vật liệu y tế đến căn cứ của họ ở thành phố al-Shaddadi thuộc vùng nông thôn phía nam al-Hasakah.

Theo nguồn tin, các container sau đó đã được vận chuyển trên một số xe tải đến “kho đặc biệt” ở căn cứ trong bối cảnh an ninh được thắt chặt.

Bất chấp sự phủ nhận chính thức, Mỹ vẫn tăng cường hiện diện quân sự ở đông bắc Syria kể từ đầu năm. Hoạt động nhộn nhịp nhưng Mỹ không đưa ra bất cứ lời giải thích nào. Việc tăng cường sự hiện diện này khiến nhiều chuyên gia lo ngại về sự leo thang căng thẳng tại Syria.

Như vậy, cả Nga và Mỹ đều đang tăng cường hoạt động quân sự ở Syria để hỗ trợ cho các lực lượng họ uỷ nhiệm.

Nga - Mỹ tăng cường khí tài: Cuộc đua của 2 ông lớn  - Ảnh 1.

Lực lượng Mỹ đang vận chuyển khí tài đến Syria. (Ảnh minh họa)


Một sân bay đã được xây dựng trong khu vực dầu mỏ al-Omar ở đông nam Deir Ezzor. Một căn cứ lớn cũng đang được xây dựng ở đông bắc al-Hasakah, gần biên giới với Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ. Hơn nữa, các báo cáo gần đây tiết lộ, Mỹ đã triển khai các bệ phóng tên lửa, rất có thể là hệ thống phòng không.

Số lượng quân Mỹ của Syria được cho là khoảng 900 quân. Tuy nhiên, con số thực tế có thể cao hơn nhiều. Trong quá khứ, các quan chức Washington đã từng nói dối về số lượng quân thực tế ở Syria.

Cuộc chiến Syria được coi là cuộc chiến uỷ nhiệm, bởi Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ đều thực hiện các hoạt động hỗ trợ cho các lực lượng khác nhau ở Syria.

Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ đều có những mục đích riêng khi duy trì sự hiện diện tại Syria. Thế nên, tình hình ở Syria rất khó đoán định ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, với việc tăng cường sự hiện diện của cả Nga và Mỹ, trong thời gian tới, tình hình tại Syria sẽ không yên ả.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại