Nga đanh thép: Không nể nang, sẵn sàng đập tan các đợt tấn công từ khu vực do Mỹ hậu thuẫn

Tuấn Sơn |

Người phát ngôn BQP Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết các lực lượng Nga sẵn sàng đập tan những cuộc tấn công của IS từ địa bàn của lực lượng do Mỹ hậu thuẫn ở Syria.

Phát ngôn viên BQP Nga nói, việc Mỹ hỗ trợ IS ở Syria là rào cản lớn nhất mà các lực lượng chống khủng bố phải đối mặt.

"Chướng ngại vật lớn nhất để tận diệt Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ở Syria không phải là khả năng chiến đấu của chúng mà chính là sự hỗ trợ của các 'đồng nghiệp' Mỹ", tướng Igor Konashenkov tuyên bố.

Cận cảnh quá trình chuẩn bị tên lửa cho Su-35S tại căn cứ Hmeymim

Ông cũng nói thêm rằng Moscow đã cánh báo Washington rằng các lực lượng vũ trang Nga sẽ đập tan mọi cuộc tấn công từ địa bàn của các lực lượng do Mỹ hậu thuẫn ở Syria. Ông nhấn mạnh, hiện nay các tay súng khủng bố IS đã tổ chức các cuộc tấn công vào lực lượng vũ trang Syria từ khu vực nơi có lực lượng quân sự của Mỹ triển khai.

Cụ thể, đã có một số cuộc tấn công nhằm vào các lực lượng QĐ Syria được phát động từ khu vực al-Tanf gần biên giới với Jordani, nơi có một trung tâm chỉ huy của Mỹ đồn trú.

Nếu các quan chức Mỹ cho rằng những hành động như vậy là ngẫu nhiên và không đoán trước được thì, Không quân Nga không ngại ngần, sẵn sàng hủy diệt những cái gọi là 'ngẫu nhiên' đó" ông nói với hãng thông tấn TASS.

Cũng trong ngày hôm nay, Ngoại trưởng Nga Lavrov thẳng thừng nói Washington đang thực hiện tiêu chuẩn kép ở Syria và tố cáo Mỹ giúp IS phản công các Lực lượng vũ trang Syria.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại