Nga cử thêm S-400 tới Syria: Đón đánh 800 tên lửa Tomahawk Mỹ ngay trong đêm nay?

Bình Nguyên |

Cuộc Tổng tuyển cử đang diễn ra với ưu thế nghiêng về đương kim TT Nga, liệu Mỹ sẽ chúc mừng chiến thắng của ông Putin bằng tên lửa Tomahawk Mỹ ở Syria ngay đêm nay?

Hải quân Mỹ sẵn sàng nã tên lửa Tomahawk vào Syria?

Trung tướng Sergey Rudskoy - Cục trưởng Cục Tác chiến BTTM Các Lực lượng Vũ trang Nga cho biết hôm 17/3: "Chúng tôi đã ghi nhận những dấu hiện chuẩn bị cho các cuộc tấn công có thể diễn ra. Các nhóm tác chiến tàu sân bay Hải quân Mỹ trang bị tên lửa hành trình đang dàn đội hình tại khu vực phía Đông Địa Trung Hải, ở Vịnh Péc Xích và trên Biển Đỏ".

Tướng Rudskoy cũng nhấn mạnh, những cuộc khiêu khích và tấn công hóa học được dàn dựng có chủ ý sẽ là cái cớ để Mỹ phát động các đợt tấn công này. Moscow đã ghi nhận các động thái chuẩn bị cho việc đó, trong đó có việc Mỹ thành lập các nhóm tác chiến tàu sân bay.

Các nguồn tin quân sự ghi nhận hiện có ít nhất 8 tàu khu trục và 2 tàu tuần dương của Hạm đội 5 và Hạm đội 6 Hải quân Mỹ đang dàn quân. Mỗi tàu có thể mang phóng tới ngót 100 quả tên lửa hành trình Tomahawk.

Như vậy, nếu 10 tàu khu trục và tuần dương nói trên bắn đồng loạt, hết cơ số đạn, Mỹ có thể tạo thành một cơn địa chấn khủng khiếp bằng mưa tên lửa hành trình Tomahawk, tấn công vào các vị trí của Quân đội Syria.

Việc cho rằng Quân đội Syria sử dụng vũ khí hóa học dường như chỉ là cái cớ để Mỹ phát động cuộc tấn công bằng tên lửa Tomahawk, còn thực chất, theo một số chuyên gia quân sự thì Mỹ thực hiện đòn tập kích đường không nhằm ngăn chặn quân đội Syria giành chiến thắng quyết định ở Đông Ghouta, nơi phiến quân khủng bố đang hấp hối.

Thậm chí còn có người liên tưởng sâu xa hơn rằng Mỹ sẽ "chung vui" với chiến thắng của đương kim Tổng thống Nga Putin ngay trong đêm nay (giờ Syria) bằng "màn pháo hoa rực rỡ" được tạo ra bởi hàng trăm quả tên lửa Tomahawk - "sứ giả của chiến tranh" và thời khắc đó sắp đến, chỉ ít giờ nữa thôi!

Nga cử thêm S-400 tới Syria: Đón đánh 800 tên lửa Tomahawk Mỹ ngay trong đêm nay? - Ảnh 1.

Các tàu chiến Mỹ phóng tên lửa hành trình Tomahawk tấn công căn cứ không quân Shayrat, Syria.

Nga điều thêm S-400 nghênh chiến - Căng như dây đàn

Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nga đã đánh giá nghiêm túc cả diễn biến trên chiến trường ở Syria, diễn biến cuộc bầu cử Tổng thống Nga lẫn các động thái của Hải quân Mỹ trên biển Địa Trung Hải ở Vịnh Péc Xích và trên Biển Đỏ. Họ đã tính đến việc Mỹ sẽ phát động một cuộc tập kích đường không bằng tên lửa hành trình Tomahawk vào Syria. Như đã nói ở trên nguy cơ này là có thật.

Không để bị động trước mọi tình huống, Nga dường như vừa cáp tốc triển khai thêm các khẩu đội tên lửa S-400 và không loại trừ cả các tổ hợp pháo - tên lửa hành trình Pantsir-S1 tới Syria nhằm sẵn sàng đón đánh, bẻ gãy đòn tập kích bằng tên lửa Tomahawk một khi chúng tấn công vào các mục tiêu của Quân đội Nga ở Syria.

Nga cử thêm S-400 tới Syria: Đón đánh 800 tên lửa Tomahawk Mỹ ngay trong đêm nay? - Ảnh 2.

Một tổ hợp tên lửa S - 400 Nga ở Syria.

Việc Nga điều thêm tên lửa phòng không tầm xa S-400 tối tân tới Syria ban đầu được trang Veterans Today tiết lộ khi dẫn nguồn tin từ một quan chức cấp cao giấu tên (có thể là Nga).

Tuy nhiên, xét về mặt logic thì khả năng phòng không Nga tăng cường năng lực phòng thủ ở Syria là hoàn toàn chính đáng, nhất là khi mà các động thái chuẩn bị cho một đòn tập kích bằng tên lửa hành trình Tomahawk của Hải quân Mỹ ngày càng lộ rõ.

Có thể Mỹ sẽ không tấn công trực diện vào các vị trí có binh sĩ, phương tiện và vũ khí trang bị của Nga đang triển khai ở Syria vì như thế khác nào tuyên chiến với Nga, đẩy căng thẳng giữa 2 nước lên một cấp độ mới, cực kỳ nguy hiểm. Nhưng chính vì không loại trừ việc có "tên bay, đạn lạc" hay "vô tình mà hữu ý" từ phía Mỹ nên phòng không Nga cần phải cảnh giác cao độ.

Cuộc tấn công của Mỹ (nếu có) sẽ đặt lực lượng phòng không Syria trước một thử thách khốc liệt nhất từ trước đến nay, bởi không chỉ như đòn tập kích kiểu "cò con" với 59 tên lửa Tomahawk hồi năm ngoái nhằm vào căn cứ không quân Shayrat mà sẽ là một đòn tấn công ồ ạt với hàng trăm quả đạn được phóng đi cùng lúc.

Phòng không Syria sẽ "quá tải" khi phải chiến đấu bằng nội lực của chính mình bởi người Nga sẽ không trực tiếp tham chiến, tên lửa Nga - đặc biệt là S-400 sẽ không phóng đạn bất chấp hàng trăm qủa tên lửa Tomahawk Mỹ bay rợp trời ngay trong tầm bắn hiệu quả.

Tuy nhiên, các hệ thống radar của Nga không chỉ ở Syria mà còn cả các trạm radar tầm siêu xa ở trong lãnh thổ Nga sẽ tăng cường trực canh để phát hiện sớm nhất bất cứ dấu hiệu phóng tên lửa nào của Mỹ nhằm cảnh báo cho phòng không Syria.

Ngoài ra, không loại trừ khả năng Mỹ sẽ còn huy động cả máy bay chiến lược B-52 xuất kích từ các căn cứ ở châu Âu mang phóng tên lửa hành trình Tomahawk từ trên không trong đòn tập kích này.

Phối hợp tác chiến có thể còn có các máy bay tàng hình (B-2, F-22,...) đánh phẫu thuật để vô hiệu quá các trận địa tên lửa phòng không Syria ngay trước khi cơn bão Tomahawk ập vào.

Không còn lựa chọn nào khác, có lẽ ngay từ bây giờ, các đơn vị phòng không Syria đặc biệt radar và tên lửa đã vào cấp 1, sẵn sàng cho một đêm không ngủ và căng thẳng tột độ.

Mỹ phóng tên lửa Tomahawk tấn công căn cứ không quân Syria tháng 4/2017

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại