Nga chỉ được Mỹ cảnh báo trước 4, 5 phút về cuộc không kích Syria

Minh Hạnh |

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Moscow chỉ được Washington thông báo về cuộc không kích Syria trước đó 4, 5 phút.

Xe chiến đấu Mỹ ở Syria. Ảnh: Tân Hoa Xã

Xe chiến đấu Mỹ ở Syria. Ảnh: Tân Hoa Xã

“Quân đội của chúng tôi được cảnh báo 4, 5 phút trước cuộc không kích”, ông Lavrov nói. “Tất nhiên, lời cảnh báo kiểu này không có ích gì, vì cuộc tấn công về cơ bản đã được tiến hành vào thời điểm đó.”

"Gần đây, chúng tôi được nghe nhiều thông tin khác nhau từ các nguồn khác nhau. Vì không thể xác nhận điều này, nên chúng tôi muốn hỏi trực tiếp chính quyền Mỹ. Được biết, họ có thể sẽ quyết định không bao giờ rời khỏi Syria, dẫn đến việc nước này bị tàn phá hoàn toàn”, ông Lavrov nói.

Cùng ngày, Maria Zakharova, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho biết: “Chúng tôi kêu gọi Washington tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Syria”.

Bà Zakharova lên án bất kỳ nỗ lực nào nhằm biến Syria thành một "đấu trường để dàn xếp tỷ số địa chính trị”.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh Moscow đang theo dõi sát sao các diễn biến sau cuộc không kích của Mỹ và duy trì liên lạc với các đồng nghiệp Syria.

Trước đó, John F. Kirby – Thư ký báo chí Lầu Năm Góc – cho biết Tổng thống Joe Biden đã cho phép quân đội Mỹ tiến hành cuộc tấn công nhằm đáp trả các cuộc tấn công gần đây nhằm vào các nhân viên Mỹ và liên quân ở Iraq.

Cuộc tấn công diễn ra vào khoảng 18h ngày 25/2 (giờ Mỹ), tức 2h sáng ngày 26/2 (giờ Syria).

Lầu Năm Góc tuyên bố các cuộc không kích đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho cơ sở hạ tầng của “một số nhóm chiến binh được Iran hậu thuẫn bao gồm Kait’ib Hezbollah và Kait’ib Sayyid al Shuhad”, lưu ý rằng “nhiều cơ sở” đã bị phá hủy.

Theo Tân Hoa Xã, cuộc không kích của Mỹ đã giết chết ít nhất 22 chiến binh thân Iran.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại