Nga cáo buộc Mỹ có "chiêu trò" trước cả khi rút khỏi Hiệp ước INF

Quốc Vinh |

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cáo buộc Mỹ đã "dành tiền" phát triển các tên lửa tầm ngắn và tầm trung trước cả khi rút khỏi Hiệp ước INF.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm 18/8 tuyên bố, Nga chưa bao giờ từ chối tổ chức các cuộc đàm phán với Mỹ về Hiệp ước INF và luôn thể hiện sự minh bạch trong các hành động của mình.

"Chúng tôi chưa bao giờ từ chối đối thoại (với Washington) và đã đã đề nghị điều đó suốt từ tháng 2 cho đến tháng 8/2019. Chúng tôi đã thể hiện sự cởi mở của mình và cho phía Mỹ xem các tên lửa mà họ nghi ngờ. Người Mỹ đã không đáp ứng", ông Shoigu nói trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Rossiya 24.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga nói thêm rằng, các quỹ cho việc phát triển tên lửa tầm trung và tầm ngắn đã được đưa vào ngân sách Mỹ một năm trước khi nước này rời khỏi Hiệp ước INF.

"Trên thực tế, khoảng tám tháng cho đến gần một năm trước khi quyết định này (rút khỏi INF) được thực hiện, ngân sách Mỹ đã có các quỹ để phát triển các tên lửa đó. Các quỹ này đã được phê duyệt, phân bổ để bắt đầu phát triển các tên lửa như vậy", ông Shoigu cho hay.

Đầu tuần này, quan chức đứng đầu cơ quan Kiểm soát Vũ khí và An ninh Quốc tế của bộ Ngoại giao Mỹ Andrea Thompson, nói rằng nước này đã tham khảo ý kiến ​​các đồng minh về việc triển khai tên lửa tầm trung ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương trong bối cảnh rút khỏi Hiệp ước INF.

Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung INF là một hiệp ước hạt nhân mang tính bước ngoặt được ký kết từ thời Chiến tranh Lạnh. Tuy nhiên, hiệp ước này đã chấm dứt vào ngày 2/8 sau khi Mỹ liên tục cáo buộc Nga vi phạm hiệp định, một tuyên bố mà phía Moscow liên tục bác bỏ.

Ký kết vào năm 1987, Hiệp ước INF buộc Mỹ và Nga cam kết loại bỏ vĩnh viễn và cấm phát triển các tên lửa đạn đạo và hành trình phóng từ mặt đất với tầm phóng xa từ 500 đến 5.500 km.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại