*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Các cuộc tranh luận về vai trò của Mỹ, cụ thể là Tổng thống Ronald Reagan trong việc kết thúc Chiến tranh Lạnh đã xuất hiện từ rất sớm, trong đó tập trung chủ yếu vào giai đoạn bước ngoặt năm 1988-1991.
Quân đội Mỹ đang phát triển một loại tên lửa đất đối đất mới với tầm bắn hơn 900 dặm (khoảng 1.500 km). Kể từ khi rời khỏi Hiệp ước Vũ khí Hạt nhân Tầm trung (INF) vào tháng 8/2019, Mỹ đã lập tức theo đuổi một số loại vũ khí như vậy.
Mỹ có thể sẽ bắt đầu triển khai các tên lửa tầm ngắn và tầm trung trên lãnh thổ Châu Âu sau các hoạt động triển khai tên lửa ở Châu Á-Thái Bình Dương, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết trong bài giảng online cho các sinh viên của Học viện Quan hệ Quốc tế Moscow (MGIMO).
Các kế hoạch của Washington làm gợi nhớ đến cuộc Khủng hoảng Tên lửa Cuba, ban đầu bùng phát do Mỹ triển khai vũ khí hạt nhân sát vách Liên bang Xô viết, tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Một nhóm tướng lĩnh nghỉ hưu và giới chức quốc phòng của NATO đã kêu gọi Mỹ tiếp tục duy trì hiệp ước năm 1992 với Nga về việc thực hiện những chuyến bay trinh sát chung. Tuy nhiên, nhóm quan chức này cũng cảnh báo các nước châu Âu phải chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống Mỹ rút ra khỏi hiệp ước.
Hiện nay, Quân đội Nga đặc biệt chú trọng tới việc phát triển vũ khí hạt nhân chiến thuật, muốn biến chúng trở thành lực lượng răn đe, khiến Mỹ và phương Tây phải "dè chừng"
Với tiềm năng hiện có và sự phát triển khoa học đã sở hữu, Nga có thể sản xuất trên lửa tầm ngắn và tầm trung trong vòng 6 đến 12 tháng, trích lời một quan chức cấp cao của Nga.
Thạc sỹ Falk cho rằng Tổng thư ký NATO không chỉ đề cập đến tên lửa hành trình SSC-8 có thể tấn công các mục tiêu ở châu Âu và Mỹ, mà còn lo lắng về vũ khí siêu vượt âm mới mà Nga đã phát triển.
Phương Tây đại diện là NATO hiện đang hoạch định kịch bản hành động, bao gồm cả các nước Cộng hòa Baltic thuộc Liên Xô cũ và các nước từng trong Hiệp ước Warszawa.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 12/12, Bộ Quốc phòng Mỹ đã thử một tên lửa đạn đạo thông thường phóng từ mặt đất, động thái trước đây bị cấm theo Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).
Người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov cho biết Moscow có cơ sở để quy kết Mỹ vi phạm Hiệp ước Các Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF).
Theo hãng tin Sputnik, Mỹ không còn che giấu sự thật rằng họ đang phát triển tên lửa bội siêu thanh với tầm bắn bị cấm theo Hiệp ước INF.