Nga “biếu không” tàu tên lửa cho Ai Cập

D.Nhung |

RIA Novosti đưa tin, Nga vừa tặng cho hải quân Ai Cập tàu tên lửa được trang bị tổ hợp tên lửa hành trình Moskit.

Theo đại diện của Hải quân Nga, ông Viktor Kochemazov cho biết rằng, hành động này của Nga nhằm giúp Ai Cập chống lại chủ nghĩa khủng bố không chỉ trên đất liền mà còn trên biển.

Được biết, tên lửa chống hạm Moskit được gắn trên tàu phóng tên lửa P-32, với tầm bay thấp, tốc độ siêu thanh và khả năng cơ động lớn. Tên lửa này có thể vượt qua hệ thống phòng không và lá chắn tên lửa của đối phương.

Theo quan Hợp tác Kỹ thuật Quân sự Liên bang Nga, từ tháng 9 năm 2014, Nga đã ký tắt hợp đồng trung hạn cung cấp vũ khí trị giá 3,5 tỉ USD cho Ai Cập. Các hợp đồng này bao gồm việc cung cấp vũ khí hạng nhẹ, phòng không và pháo binh. Ngoài ra, Ai Cập cũng đang quan tâm đến việc mua máy bay chiến đấu MiG-35 của Nga.

Bên cạnh đó, Nga và Ai Cập đang có kế hoạch ký hợp đồng cung cấp một loạt hệ thống thiết bị bảo vệ bổ sung cho máy bay President-C, và đàm phán về loại máy bay trực thăng Ka-52K để trang bị cho tàu sân đổ bộ thuộc dòng Mistral.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại