NBC: Nhóm của Putin đang lo lắng, gấp rút nghiên cứu tâm lý Trump

Thi Anh |

"Tình hình rất nghiêm trọng và toàn bộ đội ngũ của Tổng thống Putin đều lo lắng", ông Kasyanov nói.

NBC dẫn lời Nguyên Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrei Fedorov cho hay, hồ sơ đang được các quan chức đã nghỉ hưu và một số cố vấn của ông Putin tổng hợp. Theo kết luận ban đầu, tân Tổng thống Mỹ là một người ưa mạo hiểm và ngây thơ.

Ông Fedorov cho rằng, Trump "không hiểu hết về ông Putin - Putin là một người cứng rắn".

Theo NBC, nỗ lực phân tích tư duy của Tổng thống Mỹ nhằm mục đích giúp ông Putin chuẩn bị cho cuộc gặp đầu tiên với Trump, dù thời gian diễn ra cuộc gặp vẫn chưa được quyết định.

"Công tác chuẩn bị rất nghiêm túc đang diễn ra tại Kremlin, bao gồm cả bản tài liệu - 7 trang - mô tả chân dung tâm lý của Trump, đặc biệt dựa trên những gì vừa diễn ra trong 2-3 tháng qua", ông Fedorov, người đã biết Trump từ năm 2000 cho hay.

Theo lời ông Fedorov, hồ sơ này thường xuyên được hiệu chỉnh. Nhiều nhân vật ở Kremlin tin rằng ông Trump coi vị trí Tổng thống cũng như việc làm ăn.

"Không phải Trump đang sống trong một chiếc hộp - ông ta sống giữa đám đông. Ông ta nên lắng nghe những người xung quanh mình, đặc biệt là ở những lĩnh vực mà ông ta còn yếu", Fedorov nói.

NBC: Nhóm của Putin đang lo lắng, gấp rút nghiên cứu tâm lý Trump - Ảnh 1.

Nguyên Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrei Fedorov.

Việc một nhà lãnh đạo được thông tin đầy đủ trước khi bước vào cuộc đàm phán đầu tiên với đối phương là một việc bình thường, nhưng NBC cho rằng, chuẩn bị một hồ sơ chi tiết về tư duy và bản năng của một lãnh đạo Mỹ thì không.

Chính quyền Nga đang ngày càng lo ngại về những cuộc đấu đá đang diễn ra ở Washington, ông Fedorov và cựu nghị sĩ Sergei Markov cho hay. Người ta lo ngại rằng Tổng thống Mỹ sẽ không nắm trong tay đủ quyền lực chính trị để cải thiện quan hệ với Nga, dù ông từng bày tỏ ý định này và thậm chí là cả khả năng dỡ bỏ cấm vận.

Các cơ quan tình báo Mỹ kết luận rằng Nga đã tiến hành một hoạt động nghe lén bí mật để tác động tiến trình bầu cử Mỹ, và cuối cùng là nhằm đưa Trump vào Nhà Trắng. Họ cũng tin rằng cá nhân ông Putin có liên quan tới chiến dịch này. Mối liên hệ giữa Nhà Trắng và Kremlin đang được theo dõi chặt chẽ, đặc biệt sau khi cựu Cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn từ chức.

Vấn đề liên quan tới Nga giờ đây rất nhạy cảm đối với Trump, ông Fedorov nhận định, "đó là lý do vì sao chúng tôi tránh gây ảnh hưởng tới ông ấy". "Trump không thể gặp gỡ ông Putin như một kẻ thua cuộc - ông ấy phải giải quyết các vấn đề trong nước trước đã".

Cựu chính khách Nga cũng nói thêm rằng, "cuộc chiến liên tục với truyền thông" của Trump đang khiến Moskva lo ngại. "Tổng thống Mỹ đang đi trên dây", ông Fedorov nói, "Đó là một trò chơi mạo hiểm".

Cựu Thủ tướng Nga Mikhail Kasyanov cũng đồng tình với nhận định này. "Hoàn toàn không hài hước chút nào", ông Kasyanov nói, "Tình hình rất nghiêm trọng và toàn bộ đội ngũ của Tổng thống Putin đều lo lắng".

Nhiều quan chức ở Kremlin tin rằng những nhân vật bảo thủ tại Mỹ - trong Quốc hội và quân đội - muốn loại trừ tân Tổng thống Mỹ và kế hoạch làm thân với Nga của ông. Thậm chí một số người còn nghĩ tới thuyết âm mưu nhằm vào Trump.

Ông Markov tin rằng lực lượng tình báo Mỹ "muốn lật đổ Tổng thống Trump" bởi ông ta muốn cải thiện quan hệ với Nga. Và Michael Flynn chỉ là nạn nhân.

Từ chỗ vui mừng vì Trump thắng cử, giờ Moskva lại nghi ngờ về khả năng cải thiện quan hệ giữa hai bên của ông.

"Donald Trump chưa làm được gì cho nước Nga, chưa một điều gì", Markov nói, "Nhưng họ đã công kích ông ta rồi".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại