NATO tiết lộ Nga rút siêu tiêm kích MIG-31BM khỏi bán đảo Crimea

Như Quỳnh |
NATO tiết lộ Nga rút siêu tiêm kích MIG-31BM khỏi bán đảo Crimea
NATO tiết lộ Nga rút siêu tiêm kích MIG-31BM khỏi bán đảo Crimea

Báo cáo của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tiết lộ Nga có thể rút khoảng 1/3 chiến đấu cơ khỏi Crimea, sau loạt vụ nổ gần đây trên bán đảo.

Trang Business Insider dẫn một báo cáo mật của NATO, cho biết không quân Nga đã chuyển 10 tiêm kích trên bán đảo Crimea về lục địa. Ước tính, vẫn còn khoảng 32 máy bay chiến đấu của Nga đang được đặt tại Crimea. Trong tổng số 10 chiếc máy bay được chuyển về nước thì có đến 4 chiếc là MiG-31BM.

Theo các tài liệu của NATO, rất có thể Nga sẽ phân tán lực lượng không quân của nước này ở Crimea để ngăn chặn các cuộc tấn công tiếp theo của Ukraine.

Nga hiện vẫn chưa đưa ra phản hồi về các thông tin trên.

Được đưa vào trang bị năm 1981, MiG-31 Foxhound là máy bay chiến đấu thế hệ thứ 4 đầu tiên gia nhập không quân Liên Xô. Từ năm 2010, Nga bắt đầu hiện đại hóa phi đội này lên chuẩn MiG-31BM để đánh chặn các mục tiêu tầm xa.

Phiên bản MiG-31BM có thể mang được nhiều loại vũ khí từ tên lửa phòng không đến bom dẫn đường; ngoài ra còn được nâng cấp về hệ thống điện tử và dữ liệu kỹ thuật số, buồng lái mới, cùng hệ thống kiểm soát vũ khí mạnh hơn.

MiG-31BM có chiều dài 21.62m, trọng tải cất cánh tối đa 46.2 tấn. Không cần tiếp nhiên liệu, máy bay có khả năng bay trên quãng đường lên đến 3.000 km, trần bay của nó là 20.5 km. Thời gian bay trung bình mà không cần tiếp nhiên liệu là 3,3 giờ.

MiG-31 cải tiến có thể đạt tốc độ lên đến 2500km/h, bán kính chiến đấu 720 km.

Một phi đội 4 chiếc MiG-31BM bay tuần tra sẽ kiểm soát một diện tích lên tới 800x900 km, có thể thông tin với nhau qua đường truyền dữ liệu, được điều khiển bởi phi công ngồi sau.

Đặc biệt, MiG-31BM được trang bị radar mảng pha Zaslon M tăng phạm vi dò tìm và khả năng điều khiển tên lửa. Zaslon M có tầm hoạt động 300 - 400km, theo dõi 24 mục tiêu và tiêu diệt 6 trong số đó cùng lúc cả trên không, mặt đất, mặt biển.

MiG-31BM được trang bị một số loại tên lửa bao gồm R-33S, R-77 (tầm bắn 110 km) và tên lửa siêu xa R-37 (tầm bắn 400 km, đầu đạn nặng 61 kg) - có thể trở thành sát thủ máy bay cảnh báo sớm AWAC.

Với sự liên kết chặt chẽ với vệ tinh và các loại radar cảnh báo tên lửa, MiG-31BM cũng có khả năng đánh chặn các tên lửa đạn đạo của đối phương ngay trên tầng bình lưu.

theo Tiền phong

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Trí Thức Trẻ
    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2010 - 2023 – Công ty Cổ phần VCCorp

    Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
    Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
    Email: btv@soha.vn
    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân
    Điện thoại: 024 7309 5555

    Liên hệ quảng cáo:
    Hotline: 0794.46.33.33 - 0961.98.43.88
    Email: giaitrixahoi@admicro.vn
    Hỗ trợ & CSKH:
    Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
    số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
    Tel: (84 24) 7307 7979
    Fax: (84 24) 7307 7980
    Chính sách bảo mật

    Chat với tư vấn viên