NATO gây họa lớn khi tập trận

Song Hy |

Khâu kích nổ bom trong quá trình chuẩn bị cho cuộc tập trận của NATO đã vô tình khiến hàng chục con cá heo thiệt mạng.

Theo cơ quan giám sát môi trường Naturschutzbund (NABU), quân đội Đức kích nổ 43 quả mìn từ thời Thế chiến II trong quá trình chuẩn bị cho cuộc tập trận "Bờ biển phía Bắc" của NATO hồi 8/2019.

Mỗi vụ nổ được báo cáo là làm chết mọi sinh vật sống trong vòng bán kính 10-30 m. Sau khi dọn dẹp khu vực kích nổ bom, quân đội Đức tìm thấy xác của ít nhất 18 con cá heo. Tuy nhiên con số thực tế có thể cao hơn, theo NABU.

NATO gây họa lớn khi tập trận - Ảnh 1.

Hàng chục con cá heo chết trong quá trình nổ mìn chuẩn bị tập trận của NATO. (Ảnh: AP)

Một số vấn đề khác mà cơ quan môi trường này lo ngại là số đạn chưa nổ đang nằm im dưới đáy biển.

NABU cảnh báo lớp vỏ đạn bị ăn mòn dần dần có thể tạo ra các loại hóa chất độc hại nguy hiểm, gây hại cho môi trường, người dân. Cơ quan này kêu gọi các nhà chức trách Đức nhanh chóng giải quyết vấn đề cấp bách này.

Ước tính có hơn 1,6 triệu tấn vật liệu chưa nổ từ thời Thế chiến II vẫn nằm dưới đáy biển Baltic và Biển Bắc gần Đức.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại