NASA chế tạo "kén ngủ" có thể chịu được sức nóng 2.760 độ C

Mỹ Huyền |

Chịu được mức nhiệt lên tới 2.760 độ C, "kén ngủ" di động này được NASA phát triển từ công nghệ chịu nhiệt của vỏ tàu vũ trụ.

Vỏ bọc chống lửa giống như những chiếc lều nhỏ có thể giúp lính cứu hỏa chống chịu qua những vụ cháy dữ dội, đặc biệt là cháy rừng.

Loại vỏ bọc chống lửa mới được phát triển bởi các chuyên gia của NASA, sử dụng công nghệ chịu nhiệt tương tự như của các tàu vũ trụ. Chúng đang được thử nghiệm và có thể ra trong năm nay (2017).

NASA chế tạo kén ngủ có thể chịu được sức nóng 2.760 độ C - Ảnh 1.

Một lính cứu hỏa Tây Ban Nha đang làm nhiệm vụ. Ảnh: Telegraph.co.uk

Xem video:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại