Nam thanh niên dùng vũ lực ép bé trai hơn 11 tuổi vào sân vận động để giao cấu

Xứ Thanh |

Sau khi đến quán internet, Nguyễn Văn Hoàng dụ dỗ bé trai hơn 11 tuổi vào sân vận động rồi dùng vũ lực ép nạn nhân thực hiện hành vi giao cấu.

Mới đây, VKSND huyện Krông Bông (tỉnh Đắk Lắk) đã ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Nguyễn Văn Hoàng (SN 1993, trú tại tổ dân phố 1, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Theo cáo trạng, tối 16/7/2019, Hoàng đi bộ đến một quán internet trên địa bàn tổ dân phố 2 (thị trấn Krông Kmar) chơi. Tại đây, Hoàng thấy một bé trai tên D. (tên nạn nhân đã được thay đổi, SN 2007, trú tại huyện Krông Bông) đang chơi game. Đến 21 giờ cùng ngày, Hoàng dẫn cháu D. đi về thì bé trai này đồng ý.

Trên đường về, Hoàng nảy sinh ý định giao cấu nên đã dụ dỗ cháu D. vào sân vận động tại thị trấn Krông Kmar. Khi vào đến sân vận động, Hoàng dùng tay đánh để ép buộc cháu D. phải thực hiện hành vi giao cấu với mình. Một lúc sau, Hoàng nói cháu D. đi về.

Đến ngày 18/7/2019, Hoàng đến Công an huyện Krông Bông đầu thú. Tại bản kết luận pháp y thương tích cho thấy, cháu D. bị thương tích 1%. Thời điểm bị xâm hại, cháu D. mới được hơn 11 tuổi.

Trước đó, ngày 22/5/2006, Hoàng bị Chủ tịch UBND huyện Krông Bông quyết định đưa vào trại giáo dưỡng thời hạn 24 tháng về hành vi "Cướp giật tài sản". Ngày 27/1/2010, Hoàng bị TAND huyện Krông Bông xử phạt 1 năm tù về tội "Trộm cắp tài sản".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại