Nam thanh niên bị bạn gái bỏ vì 'ra sớm', bác sĩ tư vấn cần làm ngay 1 điều

Ngọc Hân |

Xuất tinh sớm có thể ảnh hưởng tới tâm lý của nam giới, cản trở đời sống tình dục thăng hoa.

Xuất tinh sớm là hiện tượng rất phổ biến ở đàn ông, thể hiện qua sự xuất tinh sau một thời gian ngắn không theo mong muốn của người nam giới. Tuy không phải là một tình trạng nguy hiểm nhưng xuất tinh sớm lại khiến nhiều bệnh nhân lo lắng vì đời sống tình dục không như ý.

Xuất tinh sớm gây cảm giác thất vọng, hụt hẫng, tự ti và né tránh quan hệ tình dục đối với nam giới, bên cạnh đó cũng gây ảnh hưởng đến tâm lý tình dục của người phụ nữ.

Nam thanh niên bị bạn gái bỏ vì 'ra sớm', bác sĩ tư vấn cần làm ngay 1 điều- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Mới đây, Thạc sĩ, Bác sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Trần Thành, Phó trưởng khoa Tiết Niệu - Nam học, Bệnh Viện 19-8, tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân bị xuất tinh sớm đến khám.

Bị hai bạn gái bỏ vì xuất tinh sớm

Trong clip chia sẻ trên kênh TikTok của mình, bác sĩ Thành hỏi nam bệnh nhân đã có vợ chưa. Bệnh nhân trả lời đã lấy vợ được gần một năm.

Khi được hỏi vì sao tới khám, nam bệnh nhân thừa nhận: "Em bị tình trạng ra sớm. Trước đây cũng có hai người bạn gái, ngay từ lần đầu, ra sớm quá nên bị hai bạn gái bỏ".

Khi được hỏi về thời gian quan hệ, nam thanh niên nói khoảng "3-4 phút".

Nam thanh niên bị bạn gái bỏ vì 'ra sớm', bác sĩ tư vấn cần làm ngay 1 điều- Ảnh 2.

Thạc sĩ, Bác sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Trần Thành, Phó trưởng khoa Tiết Niệu - Nam học, Bệnh Viện 19-8, tư vấn cho bệnh nhân. (Ảnh cắt từ clip).

Bác sĩ Thành hỏi việc xuất tinh sớm "xuất hiện từ những lần đầu hay gần đây mới bị". Nam sinh trả lời rằng đã xuất hiện từ những lần đầu.

Do đó, bác sĩ Thành chẩn đoán bệnh nhân bị xuất tinh sớm nguyên phát. "Xuất tinh sớm nguyên phát thì 90% chỉ trong vòng 1 phút thôi, làm sao 3-4 phút được. Em nhớ lại kỹ xem nào", bác sĩ Thành nói.

Lúc này, nam sinh thừa nhận lúc đó hồi hộp quá, không để ý tới thời gian nên không nhớ chính xác được.

Bác sĩ Thành tiếp tục hỏi về tiền sử của bệnh nhân. Bệnh nhân nói mình hoàn toàn khỏe mạnh, trước đó chưa mắc bệnh gì.

Về tần suất thủ dâm, nam bệnh nhân nói mình thủ dâm khoảng 5 lần một tuần. Bác sĩ Thành nói "5 lần là nhiều quá". Tuy nhiên, bệnh nhân giải thích tình trạng xuất tinh sớm khiến bệnh nhân chán nản nên dẫn tới ‘tự xử’.

Cuối clip, bác sĩ Thành nhận định tình trạng xuất tinh sớm của nam bệnh nhân đã kéo dài quá lâu, tạo cho bệnh nhân cảm giác tự ti, cuối cùng khiến bệnh nhân ngại những cuộc sinh hoạt thực sự với vợ.

Bác sĩ tư vấn điều bệnh nhân cần làm ngay: "Qua quá trình hỏi và thăm khám thì anh đã có kết luận. Trường hợp của em là xuất tinh sớm nguyên phát và để có thể hiệu quả thì bắt buộc phải dùng thuốc".

"Hiện tại đã có những loại thuốc được FDA và hội y học giới tính thế giới và Việt Nam công nhận là điều trị hiệu quả, giúp cải thiện, duy trì và kiểm soát được thời gian xuất tinh".

Xuất tinh sớm - Khi nào cần đi khám?

Nếu tình trạng xuất tinh sớm ảnh hưởng xấu đến quan hệ vợ chồng thì nam giới nên thẳng thắn trình bày với bác sĩ nam khoa về bệnh tình của mình. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều nam giới có tâm lý e ngại khi nhắc tới vấn đề này, dẫn đến việc không chịu đi khám.

Để tìm ra cách chữa xuất tinh sớm hiệu quả, hãy vượt qua sự e ngại và thẳng thắn trao đổi với bác sĩ.

Bác sĩ sẽ hỏi bệnh nhân về biểu hiện và tần suất xảy ra, có phải vấn đề này luôn thường trực hay không. Nam giới khi khám xuất tinh sớm có thể phải trao đổi với bác sĩ về đời sống tình dục của mình hoặc các mối quan hệ với bạn tình khác nếu có.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại