Mỹ "xin" tấn công Iran để giữ thể diện, Tehran đáp trả thẳng thừng: Đánh là chiến tranh!

Anh Tú |

Mỹ đã chuyển tới Tehran một thông điệp rằng Washington sẽ tiến hành một cuộc tấn công có giới hạn vào Iran sau khi chiếc máy bay do thám không người lái của nước này bị bắn rơi.

"Sau khi chiếc máy bay không người lái bị bắn hạ, thông qua các kênh ngoại giao trung gian, Mỹ đã nói với chúng tôi rằng họ muốn tiến hành một chiến dịch có giới hạn vào khu vực sa mạc hoang vắng và không quan trọng để giữ thể diện và đề nghị chúng tôi đừng đáp trả. Tuy nhiên, Iran sẽ luôn coi bất cứ một chiến dịch nào như vậy đều là sự khởi đầu của chiến tranh".

Đó là thông tin vừa được tướng Gholam Reza Jalali, Tư lệnh Lực lượng Phòng vệ Dân sự của Iran tiết lộ trên hãng thông tấn Fars ngày hôm nay (7/7).

Tướng Gholamreza Jalali đồng thời cũng là một trong những chỉ huy cao cấp của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Theo Reuters, một ngày sau khi chiếc máy bay không người lái RQ-4A Global Hawk bị bắn rơi trên Vịnh Ba Tư vào hôm 20/6, các quan chức Iran cho biết họ đã nhận được một thông điệp từ Tổng thống Mỹ Donald Trump qua kênh ngoại giao Oman cảnh báo về việc Mỹ sắp tấn công Iran. Tuy nhiên, cả Tehran và Washington đều phủ nhận thông tin này.

Mỹ xin tấn công Iran để giữ thể diện, Tehran đáp trả thẳng thừng: Đánh là chiến tranh! - Ảnh 1.

Tướng Gholam Reza Jalali, Tư lệnh Lực lượng Phòng vệ Dân sự của Iran

Tổng thống Trump sau đó cho biết ông đã ra lệnh tấn công quân sự trả đũa Iran và chỉ rút lại quyết định 10 phút trước khi nó được thực thi khi nhận được báo cáo sẽ có khoảng 150 người Iran thiệt mạng.

Sau tuyên bố của người đứng đầu Nhà Trắng, Chỉ huy Không quân - Vũ trụ IRGC, Chuẩn tướng Amir Ali Hajizadeh nói rằng các lực lượng của ông đáng ra đã có thể bắn hạ thêm một chiếc máy bay do thám P8-Poseidon cùng với 35 người trên khoang vì vi phạm không phận Iran nhưng đã quyết định không làm điều đó để gửi thông điệp tới Washington.

Tướng Hajizadeh cũng nhấn mạnh rằng Iran không tìm cách phát động chiến tranh nhưng luôn làm mọi công tác chuẩn bị sẵn sàng để bảo vệ tổ quốc.

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran đã gia tăng cao độ suốt nhiều tháng nay khi Washington cáo buộc Tehran tấn công hai tàu chở dầu ở Vịnh Oman hồi tháng 6/2019 và tiếp đó là vụ bắn rơi máy bay do thám không người lái của Mỹ.

Trong diễn biến liên quan mới nhất, ngày 2/7 Washington cáo buộc Tehran "đang đùa với lửa" sau khi Iran thông báo đã vượt qua giới hạn làm giàu uranium theo các điều khoản của thỏa thuận hạt nhân ký với nhóm P5+1 năm 2015.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã cam kết tăng cường tối đa các sức ép trừng phạt kinh tế kết hợp với đẩy mạnh sự hiện diện quân sự ở Trung Đông sau khi Washington đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Iran công khai kho vũ khí tối tân

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại