Mỹ vừa tung ra "bóng ma đêm vũ trang tận răng" C-130J: Hung thần trên không

Mai Anh |

Hôm thứ Ba vừa qua, tại Triển lãm Paris Airshow ở Pháp, Tập đoàn Lockheed Martin đã hé lộ phiên bản máy bay C-130J vũ trang hoàn toàn mới, chuyên dụng cho các lực lượng đặc biệt.

DefenseNews dẫn nguồn tin từ Lockheed Martin cho biết, Tập đoàn quốc phòng hàng đầu của Mỹ này vừa tiết lộ phiên bản máy bay C-130J Super Hercules đặc biệt, được "vũ trang tận răng", chuyên dành cho các chiến dịch đặc biệt để chiều lòng khách hàng quốc tế.

Phiên bản này có tên C-130J-SOF và sẽ được trang bị pháo 30mm, hệ thống tên lửa Hellfire đi kèm là hệ thống kết nối dữ liệu và có khả năng làm nhiệm vụ trinh sát, tình báo.

Tập đoàn này cũng "gợi ý" một danh sách với rất nhiều lựa chọn nâng cấp thêm như khả năng tiếp dầu trên không, và hệ thống phòng vệ như tổ hợp đối phó chỉ thị mục tiêu bằng hồng ngoại, ông Tony Frese, Phó chủ tịch phụ trách phát triển kinh doanh trong lĩnh cực hàng hải và cơ động hàng không của Lockheed cho biết.

Mỹ vừa tung ra bóng ma đêm vũ trang tận răng C-130J: Hung thần trên không - Ảnh 1.

Đồ họa những trang thiết bị được gắn lên chiếc C-130J-SOF

"Chúng tôi đã đạt tới điểm lý tưởng trong việc sản xuất các máy bay vận tải quân sự C-130J và vòng đời hoạt động của chúng đã được kiểm chứng để biết một cách chính xác là làm thế nào để chế tạo một phiên bản máy bay có '1 không 2', đáp ứng được các điều kiện mà các lực lượng đặc biệt yêu cầu.

Các lực lượng đặc biệt nói rằng họ không chỉ thèm muốn chiếc máy bay này mà họ thực sự cần những khả năng hiếm có của nó để giúp hoàn thành nhiệm vụ", ông Frese nói với các phóng viên

Tùy theo cấu hình khách hàng lựa chọn, giá khởi điểm của mỗi chiếc máy bay này sẽ bắt đầu từ 85 triệu USD trở lên. Lockheeh ước tính dung lượng nhu cầu thị trường toàn cầu sẽ nằm trong khoảng từ 100 tới 200 chiếc máy bay loại này, và thời gian cần thiết để bàn giao chiếc đầu tiên cho mỗi đơn hàng sẽ mất chừng 36 tháng.

Ông Frese xác nhận rằng Lockheed đang tuyết phục những khách hàng tiềm năng nhất gồm có New Zealand, Pháp và Đức.

Mặc dù không có hỏa lực mạnh như dòng AC-130 "bóng ma", nhưng chắc chắn C-130J-SOF là một loại máy bay đặc biệt mà nhiều quốc gia thèm muốn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại