
Theo ấn phẩm Defence Blog, đợt giao hàng này bổ sung cho lực lượng gồm 145 chiếc M1117 Guardian đã được triển khai tại nhiều khu vực khác nhau .

Việc chuyển giao các phương tiện này diễn ra trong khuôn khổ hợp tác song phương giữa Colombia và Hoa Kỳ nhằm tăng cường năng lực chiến lược trong lĩnh vực quốc phòng.

Theo Tư lệnh quân đội Colombia - Thiếu tướng Royer Gomez Herrera, nước này đã nhận được tổng cộng 33 xe bọc thép theo gói thỏa thuận viện trợ mới nhất.

Các phương tiện bọc thép nói trên sẽ được tập trung tại các khu vực ưu tiên như Cauca, Catatumbo và Arauca để ổn định lãnh thổ cũng như bảo vệ dân thường.

Mục đích chính của xe bọc thép trong quân đội Colombia là hỗ trợ tuần tra, bảo vệ đoàn xe vận tải và tiến hành các hoạt động khôi phục quyền kiểm soát lãnh thổ.

Quân đội Colombia đã có nhiều năm kinh nghiệm vận hành loại xe thiết giáp này, khi họ sử dụng nó để chống lại các nhóm vũ trang và buôn bán ma túy.

Lịch sử của M1117 Guardian bắt nguồn từ những năm 1990, khi Textron Marine & Land Systems phát triển nó dựa trên dòng xe bọc thép V-100/150 Commando đã chứng minh về độ tin cậy. M1117 được chế tạo đặc biệt để đáp ứng nhu cầu của lực lượng quân cảnh Mỹ.

Chiếc xe được chế tạo trên khung gầm dẫn động bốn bánh toàn phần (4x4). Lớp giáp được làm từ vật liệu composite, bảo vệ kíp lái khỏi đạn súng bộ binh 12,7mm, mảnh đạn pháo và vụ nổ mìn.

Vũ khí chính được đặt trong tháp pháo một chỗ ngồi và bao gồm súng phóng lựu tự động 40mm Mk 19 và súng máy Browning M2 12,7mm.