Mỹ thúc đẩy thương vụ bán rocket đa nòng dẫn đường cho Hàn Quốc

Vietnam+ |

Thương vụ này là một phần của hợp đồng trị giá 1,1 tỷ USD mà tập đoàn Lockheed Martin nhận được từ chính phủ Mỹ để sản xuất hệ thống vũ khí đất đối đất và các thiết bị hỗ trợ hệ thống này.

Yonhap đưa tin theo Bộ Quốc phòng Mỹ, nước này đang thúc đẩy việc bán một hệ thống phóng rocket đa nòng có điều khiển cho Hàn Quốc theo một thỏa thuận thương vụ quân sự nước ngoài (FMS).

Thương vụ này là một phần của hợp đồng trị giá 1,1 tỷ USD mà tập đoàn Lockheed Martin nhận được từ chính phủ Mỹ để sản xuất hệ thống vũ khí đất đối đất và các thiết bị hỗ trợ hệ thống này.

Theo tập đoàn Lockheed Martin, hệ thống phóng rocket đa nòng dẫn đường là một "rocket dùng trong mọi thời tiết được thiết kế cho việc triển khai nhanh chóng nhằm thực hiện các vụ tấn công chính xác vượt quá tầm với của hầu hết vũ khí thông thường."

Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh Hàn Quốc và Mỹ đang tiến hành các cuộc hội đàm về việc đồng minh Đông Bắc Á của Washington phải trả bao nhiêu để duy trì 28.500 binh sỹ Mỹ đồn trú tại nước này.

Hàn Quốc nhấn mạnh việc mua vũ khí từ Mỹ là một phần đóng góp của nước này với liên minh và an ninh trên bán đảo Triều Tiên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại