Mỹ sẽ trao lại "một phần" Afghanistan cho Taliban

Phong Lâm |

Quân đội Afghanistan do Mỹ hậu thuẫn sẽ rời khỏi các khu vực dân cư thưa thớt của Afghanistan, để lại những lãnh thổ rộng lớn này dưới sự kiểm soát hoàn toàn của phong trào Taliban (bị cấm ở Nga).

The New York Times ngày 29.7 dẫn nguồn từ một số quan chức trong chiến lược quân sự của Nhà Trắng cho biết, quân đội Afghanistan do Mỹ hậu thuẫn sẽ rời khỏi các khu vực dân cư thưa thớt của Afghanistan, để lại những lãnh thổ rộng lớn này dưới sự kiểm soát hoàn toàn của phong trào Taliban (bị cấm ở Nga).

Theo các chuyên gia quân sự trên, chiến lược này sẽ cho phép quân đội chính phủ tập trung sự chú ý vào việc bảo vệ các thành phố lớn như Kandahar, Kunduz và Kabul. Trong trường hợp này, Taliban và các nhóm nổi dậy khác sẽ chiếm lại vùng đất bị "thu hồi" của họ.

NY Times nhấn mạnh rằng, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tiếp tục chính sách của người tiền nhiệm Barack Obama, dưới sự lãnh đạo của họ trong năm 2014 việc rút quân lính Mỹ từ Afghanistan.

"Rút quân đến các thành phố lớn là một sự thừa nhận rõ ràng rằng, chính phủ thân Mỹ ở Afghanistan vẫn không thể bảo vệ những người dân nông thôn và giúp họ phát triển đất nước", bài báo nói.

Tại Afghanistan, có 407 huyện, trong số đó 229 được kiểm soát bởi quân đội chính phủ, 59 huyện bởi Taliban, và 119 huyện còn lại hai bên vẫn đang tiếp tục tranh chấp quyết liệt giành quyền kiểm soát.

Tháng 8.2017, Tổng thống Donald Trump đã công bố một chiến lược mới của Mỹ cho Afghanistan. Theo đó, Mỹ sẽ từ bỏ việc rút quân nhanh chóng và mở rộng quyền lực của quân đội để chống lại những tên khủng bố.

Hiện có khoảng 14.000 nhân viên quân sự Mỹ ở Afghanistan.

Được biết, lực lượng Hồi giáo Taliban nắm quyền kiểm soát tại Afghanistan từ 1996 đến 2001. Sau khi bị lật đổ đổ, các thành viên Taliban này bắt đầu cuộc chiến tranh du kích chống lại chính phủ mới. Hiện tại, Taliban và chính phủ đang cố gắng đạt được một thỏa hiệp chính trị.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại