Afghanistan "xuống hết nước" với Taliban để chấm dứt chiến tranh

Vân Anh |

Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đề nghị công nhận Taliban là một nhóm chính trị hợp pháp, như một phần trong tiến trình mà ông nói có thể dẫn đến các cuộc đàm phán để chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn 16 năm qua.

Lời đề nghị được đưa ra hôm 28.2 tại hội nghị quốc tế ở Kabul nhằm thiết lập nền tảng cho đàm phán hòa bình là tín hiệu mới nhất về sự sẵn sàng đối thoại ngày càng lớn từ chính phủ Afghanistan do phương Tây hậu thuẫn với Taliban.

Tổng thống Ghani đề xuất ngừng bắn và thả tù nhân, cùng một loạt lựa chọn khác, trong đó có bầu cử, Taliban tham gia vào tiến trình chính trị, và xem xét hiến pháp theo một thỏa ước với lực lượng này.

"Chúng tôi đang đưa ra lời đề nghị mà không cần điều kiện tiên quyết nào để tiến tới một thỏa thuận hòa bình" - Reuters dẫn lời ông Ghani phát biểu tại hội nghị tiến trình Kabul có sự tham gia của các quan chức đến từ 25 nước.

"Taliban được kỳ vọng là sẽ đóng góp vào quá trình tạo dựng hòa bình, mục tiêu là lôi kéo Taliban - với tư cách một tổ chức, vào các cuộc hòa đàm" - ông Ghani nói.

Để đổi lấy sự công nhận là một nhóm chính trị hợp pháp, Taliban sẽ phải công nhận chính phủ Afghanistan và tôn trọng luật pháp - Tổng thống Ghani nhấn mạnh.

Động thái trên được xem là sự thay đổi đáng kể của ông Ghani, người trước đây gọi Taliban là khủng bố và phiến quân, mặc dù ông cũng từng đề xuất đàm phán với một bộ phận của Taliban chấp nhận hòa bình.

Taliban - đang chiến đấu để khôi phục lại chế độ Hồi giáo ở Afghanistan sau khi bị lực lượng do Mỹ đứng đầu đánh bại năm 2001 - đã đề nghị bắt đầu các cuộc đàm phán với Mỹ, nhưng đến nay vẫn từ chối đàm phán trực tiếp với Kabul. Hiện chưa rõ với đề nghị mới nhất này của Tổng thống Ghani, Taliban sẽ phản ứng ra sao.

Taliban thừa nhận rằng họ đang đối mặt với áp lực từ các nước bạn bè để chấp nhận đàm phán.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại