Quân đội Đài Loan gặp sự cố xấu mặt trong nghi lễ đón tiếp đồng minh thân thiết

Thủy Thu |

Dàn đại bác của Đài Loan đã bắn 22 phát đại bác thay vì 21 phát trong lễ đón tiếp Tổng thống nước đồng minh.

Tổng thống nước Cộng hòa quần đảo Marshall Hilda Heine đã tiến hành chuyến thăm Đài Loan từ ngày 26/7 đến 1/8. Đây là một trong những đồng minh thân thiết của chính quyền bà Thái Anh Văn hiện nay.

Tuy nhiên, trong lễ đón tiếp vị khách nước ngoài ngày 27/7, dàn đại bác của Đài Loan đã gặp sự cố bất ngờ.

Cụ thể, trong quá trình bắn 21 phát đại bác chào mừng, một khẩu đại bác đã gặp trục trặc nên ngay sau đó đội đại bác quyết định bắn bù thêm 1 một quả nhưng do căng thẳng, cuối cùng, họ lại bắn thêm hai quả.

Trước sự cố trên, Đại đội trưởng Ngô Chí Hoằng chia sẻ: "Vì đã được huấn luyện thành thục nên sau khi phát hiện một khẩu pháo gặp trục trặc, họ đã lập tức bắn bù thêm", đồng thời ông này cho biết, nguyên nhân cụ thể vẫn đang được xác minh.

Nhận định về sự cố này, chỉ huy của quân đoàn 6, binh chủng Lục quân Đài Loan giải thích, khi thực hiện nghi thức bắn đại bác, phát bắn thứ 11 của khẩu pháo thứ 3 đã không nổ, nhưng theo nguyên tắc, sĩ quan chỉ huy khẩu pháo thứ 4 vẫn phải tiếp tục thực hiện nghi thức, tuy nhiên do căng thẳng nên họ đã bắn 22 phát đại bác thay vì 21 phát như thường lệ.

Nghi lễ bắn đại bác bắt nguồn từ Anh, bắn 21 phát đại bác là nghi thức chào đón chính thức cao nhất đối với một nguyên thủ quốc gia, 19 phát đối với người đứng đầu chính phủ và 17 hoặc 15 phát đối với các quan khách cấp thấp hơn. Số lượng pháo được bắn là số lẻ do gắn liền với quan niệm về sự may mắn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại