Mỹ quyết định triển khai quân đội đến bảo vệ Saudi Arabia, tuyên bố "lập lại trật tự"

Quốc Vinh |

Động thái của Washington được đưa ra sau khi cáo buộc Iran đứng đằng sau vụ tấn công vào hai cơ sở dầu của tập đoàn Saudi Aramco ở Saudi Arabia.

Trong một cuộc họp báo tối 20/9, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper tuyên bố sẽ gửi quân đội cũng như bổ sung thêm không lực tới Saudi Arabia và Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất.

"Đáp lại yêu cầu của Saudi Arabia, Tổng thống đã đáp ứng với việc triển khai lực lượng Mỹ tới khu vực với mục đích phòng thủ", ông Esper nói với các phóng viên tại Lầu Năm Góc.

Quan chức Mỹ khẳng định, đây là động thái hỗ trợ các đối tác và "để duy trì trật tự quốc tế" theo khuôn khổ.

Ông lưu ý rằng Mỹ không tìm kiếm chiến tranh với Iran, nhưng "vẫn có những lựa chọn khác". Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tuyên bố, một "lớp phòng thủ" có thể bảo vệ vương quốc tốt hơn trong trường hợp "bị tràn ngập" bởi máy bay không người lái hoặc tên lửa.

Động thái của Washington được đưa ra sau khi cáo buộc Iran đứng đằng sau vụ tấn công vào hai cơ sở dầu của tập đoàn Saudi Aramco ở Saudi Arabia. Tehran đã gay gắt bác bỏ những cáo buộc này.

Phía Mỹ cũng cho biết, chi tiết của kế hoạch sẽ được công bố vào tuần tới, lưu ý rằng "việc triển khai sẽ vừa phải", không bao gồm hàng ngàn quân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại