Mỹ nói Trung Quốc đang cố gắng tạo ra các binh sỹ 'công năng đặc dị'

Anh Minh |

Quan chức hàng đầu của Mỹ cho biết Trung Quốc đã thực hiện thử nghiệm trên người để tạo ra các siêu chiến binh được tăng cường về sinh học.

PLA hy vọng phát triển những binh sĩ có "khả năng tăng cường về mặt sinh học", quan chức tình báo hàng đầu của Mỹ nói hôm thứ Sáu.

PLA hy vọng phát triển những binh sĩ có "khả năng tăng cường về mặt sinh học", quan chức tình báo hàng đầu của Mỹ nói hôm thứ Sáu.

Các cơ quan tình báo Mỹ đã không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận về việc liệu Trung Quốc có tìm kiếm những siêu chiến binh như những người trong các bộ phim kiểu "Captain America" hay không.

Nhưng tình báo Mỹ nói Trung Quốc đã tiến hành "thử nghiệm" trong các đơn vị của Giải phóng quân Nhân dân Trung Hoa (PLA) với hy vọng phát triển những binh sĩ có "khả năng tăng cường về mặt sinh học", quan chức tình báo hàng đầu của Mỹ nói.

John Ratcliffe, giám đốc Tình báo quốc gia, đã đưa ra tuyên bố gây bất ngờ trong một bài báo dài trên Wallstreet Journal, trong đó ông nói rằng Trung Quốc đặt ra mối đe dọa an ninh quốc gia hàng đầu đối với Mỹ.

Ông Ratcliffe viết: “Không có ranh giới đạo đức nào đối với việc theo đuổi quyền lực của Bắc Kinh”.

Văn phòng của ông và Cục tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã không trả lời ngay lập tức các yêu cầu giải thích thêm về quan điểm cho rằng Trung Quốc đang tìm cách tạo ra những "siêu chiến binh" giống như mô tả trong các bộ phim của Hollywood như "Captain America", "Bloodshot" và "Universal Soldier".

Năm ngoái, hai học giả Mỹ đã viết một bài báo xem xét tham vọng của Trung Quốc trong việc áp dụng công nghệ sinh học vào chiến trường, bao gồm những gì họ nói là dấu hiệu cho thấy Trung Quốc quan tâm đến việc sử dụng công nghệ chỉnh sửa gen để nâng cao hiệu suất của con người, và có thể áp dụng với binh lính.

Cụ thể, các học giả đã khám phá nghiên cứu sử dụng công cụ chỉnh sửa gen CRISPR của Trung Quốc.

CRISPR viết tắt của cụm từ "các cụm lặp lại palindromic ngắn xen kẽ thường xuyên." CRISPR đã được sử dụng để điều trị các bệnh di truyền và tạo giống cây trồng, nhưng các nhà khoa học phương Tây coi việc tìm cách thao túng gen để tăng hiệu suất của những người khỏe mạnh là phi đạo đức.

Học giả Elsa Kania, chuyên gia công nghệ quốc phòng tại Trung tâm An ninh Mỹ Mới và Wilson VornDick, chuyên tư vấn về các vấn đề Trung Quốc và là cựu sĩ quan hải quân Mỹ, viết:

“Mặc dù khả năng tận dụng tiềm năng của CRISPR để tăng khả năng của con người trên chiến trường tương lai vẫn chỉ là một giả thuyết ở thời điểm hiện tại, nhưng có những dấu hiệu cho thấy các nhà nghiên cứu quân sự Trung Quốc đang bắt đầu khám phá tiềm năng của nó”.

"Các nhà chiến lược và nhà khoa học quân sự Trung Quốc đã liên tục nhấn mạnh rằng công nghệ sinh học có thể trở thành một 'tầm cao chỉ huy chiến lược mới của cuộc cách mạng quân sự trong tương lai'", các học giả viết, trích một bài báo năm 2015 trên một tờ báo quân sự.

Họ lưu ý, một tướng nổi tiếng của Trung Quốc đã nói vào năm 2017 rằng "công nghệ sinh học hiện đại và sự tích hợp của nó với thông tin, nano (công nghệ) và lĩnh vực nhận thức… sẽ có những ảnh hưởng mang tính cách mạng đối với vũ khí và thiết bị, không gian chiến đấu, hình thức chiến tranh và các lý thuyết quân sự”.

VornDick cho biết trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại rằng ông ít lo lắng về lợi thế chiến trường mà nghiên cứu đó có thể mang lại hơn là về hậu quả của việc giả mạo gen người.

Ông nói: “Khi chúng ta bắt đầu chơi đùa với các sinh vật di truyền, có thể có những hậu quả không lường trước được.

Đại diện của chính phủ Trung Quốc đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Thông điệp tổng thể trong bài viết quan điểm của Ratcliffe là Trung Quốc là một đối thủ nguy hiểm đe dọa nền kinh tế và an ninh quốc gia của Mỹ.

Ông viết: “Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là mối đe dọa lớn nhất đối với nước Mỹ ngày nay, và là mối đe dọa lớn nhất đối với nền dân chủ và tự do trên toàn thế giới kể từ Thế chiến II.

Thông tin tình báo đã rõ ràng: Bắc Kinh có ý định thống trị Mỹ và phần còn lại của hành tinh về kinh tế, quân sự và công nghệ."

Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News, Ratcliffe kêu gọi tổng thống đắc cử Joe Biden "thành thật" về chính sách với Trung Quốc.

Như NBC News đã đưa tin, ông Biden và các cố vấn chính sách đối ngoại của ông đồng ý rằng Trung Quốc đặt ra một mối đe dọa lớn, nhưng họ nói rằng họ tin rằng chính quyền Trump đưa ra những lời đáp trả nhạt nhẽo hơn là thực chất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại