Mỹ nối lại việc bàn giao sau khi phát hiện hợp kim Trung Quốc trong tiêm kích F-35

Kiều Anh |

Lầu Năm Góc đã thông qua quyết định miễn trừ an ninh quốc gia về việc nối lại quá trình vận chuyển tiêm kích F-35 sau khi Lockheed Martin phát hiện một hợp kim trong máy bay này đến từ Trung Quốc, 3 nguồn thạo tin cho hay.

Tiêm kích F-35. Ảnh: AP

Tiêm kích F-35. Ảnh: AP

Quốc hội đã được thông báo ngày 2/12 về việc Lầu Năm Góc hoàn tất quá trình điều tra và Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ William LaPlante đã ký lệnh miễn trừ an ninh quốc gia, tức là Bộ Quốc phòng sẽ không thay thế bộ phận trên trong những máy bay đã được cung cấp.

Cơ quan Quản lý Hợp đồng Quốc phòng cho biết đã thông báo với Văn phòng Chương trình Hỗn hợp F-35 tại Lầu Năm Góc ngày 19/8 rằng, một hợp kim, được sử dụng trong nam châm chứa trong máy turbo của F-35, đến từ Trung Quốc. Lockheed Martin sản xuất toàn bộ máy bay nhưng máy turbo do Honeywell sản xuất.

Phát hiện trên không ảnh hưởng đến hoạt động của các tiêm kích đã đi vào hoạt động, Văn phòng Chương trình Hỗn hợp F-35 thông báo.

Thực tế trên đã cho thấy những vấn đề trong dây chuyền cung ứng của Mỹ và cho thấy các nhà thầu lớn không hiểu rõ về từng bộ phận chi tiết của trang thiết bị, ông LaPlante nhận định với báo giới ngày 9/9.

Lầu Năm Góc và Lockheed Martin từ chối bình luận về việc này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại