Mỹ muốn làm quá tải phòng không Nga bằng 5.000 tên lửa Tomahawk

Sao Đỏ |

Tên lửa hành trình Tomahawk theo nhận xét vẫn là một mục tiêu đầy thách thức đối với các hệ thống phòng không Nga.

Tờ New York Times của Mỹ đã đăng một bài phân tích cho rằng NATO đang phát triển khái niệm về kế hoạch giả định đe dọa tức thì nhằm vào Nga. Kế hoạch này kêu gọi "gửi 5.000 tên lửa tới các mục tiêu ở Nga" để hệ thống phòng không bị quá tải do không thể đối phó với quá nhiều mục tiêu.

Vũ khí được sử dụng theo xác định chính là tên lửa hành trình tầm trung như Tomahawk.

Theo tờ báo này, một cuộc tấn công chớp nhoáng như vậy sẽ vô hiệu hóa đầu não của đối thủ, bởi vì những tên lửa này sẽ phá hủy các trung tâm ra quyết định.

Trước diễn biến trên, một số chuyên gia quốc phòng, trong đó có ông Vladimir Kozin - thành viên của Viện Hàn lâm Khoa học Quân sự Nga, đã bày tỏ ý kiến phản hồi.

Mỹ muốn làm quá tải phòng không Nga bằng 5.000 tên lửa Tomahawk - Ảnh 1.

Tên lửa hành trình tấn công mặt đất BGM-109 Tomahawk vẫn là thứ vũ khí rất đáng sợ.

Theo ông Kozin, do nguồn cung cấp tin là ấn phẩm New York Times của Mỹ nên có thể đây là thông tin sai lệch nhằm mục đích đánh lạc hướng Nga, hoặc gây ra sự sợ hãi.

Cũng có thể Mỹ đang chờ phản ứng từ phía Nga để đưa ra những bước đi tiếp theo. Vị chuyên gia lưu ý rằng tờ báo thường đề cập đến các nguồn nặc danh và nếu không có xác thực thì đây rõ ràng là thông tin sai lệch.

Chuyên gia Kozin tin rằng thông tin sai lệch nên được trả lời bằng các phương pháp riêng biệt: "Tôi sẽ đăng thông tin trên một số tờ báo của Nga ngay lập tức theo tâm trạng của mình. Vì vậy ở nước ngoài, như người ta nói, hãy vò đầu bứt tai".

Mặc dù vậy, nhà phân tích nhấn mạnh rằng hiện tại, độ tin cậy của thông tin về nỗ lực đối đầu trực tiếp giữa Mỹ và đồng minh với Nga trong một kịch bản như trên rất cần được đặt câu hỏi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại