Mỹ lo ngại Trung Quốc hiện diện quân sự tại Campuchia

Cẩm Bình |

Lầu Năm Góc đề nghị Campuchia giải thích lý do không nhận giúp đỡ tu sửa cơ sở huấn luyện và điểm đỗ tàu thuộc căn cứ hải quân Ream.

Đây là nội dung bức thư do ông Joseph Felter - Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách Nam Á lẫn Đông Nam Á - gửi đến Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh.

Thư từ Phó trợ lý Felter viết: “Lá thư thông báo (quyết định từ chối giúp đỡ) ngày 6.6 làm dấy lên lo ngại rằng sự thay đổi chính sách đột ngột này xuất phát từ kế hoạch mới cho căn cứ Ream, cụ thể là khả năng cho lực lượng quân sự Trung Quốc đồn trú”.

Tùy viên quân sự Mỹ tại Phnom Penh Michael Stelzig xác nhận thư đề nghị giải thích được gửi đến tướng Tea Banh vào ngày 24.6.

Trước thông tin trên, Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết họ không từ chối tiền hỗ trợ Mỹ mà chỉ muốn dùng chúng vào việc khác.

“Tại căn cứ Ream có thể sẽ có thay đổi, nhưng không liên quan đến lực lượng Trung Quốc”, theo Bộ Quốc phòng Campuchia.

Ream là căn cứ hải quân lớn nhất của Campuchia, thuộc tỉnh Sihanoukville nằm trên vịnh Thái Lan. Phó trợ lý Felter đến thăm cơ sở vào tháng 1 năm nay.

Đến tháng 4 ông đưa ra đề nghị hỗ trợ tu sửa sau khi Campuchia ngỏ lời nhờ giúp đỡ, nhưng cuối cùng bị từ chối.

Trung Quốc hiện chỉ có một căn cứ quân sự nước ngoài tại Djibouti. Nước này phủ nhận đồn đoán muốn lập thêm căn cứ.

Năm ngoái xuất hiện thông tin chính quyền Bắc Kinh vận động Campuchia hòng triển khai quân đồn trú đến một căn cứ ở tỉnh Koh Kong. Tuy nhiên Thủ tướng Hun Sen đã phủ nhận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại