Hé lộ TT Trump “bật đèn xanh” vụ S-400, Thổ nêu nguyên nhân bất ngờ

Minh Đức |

Tổng thống Tayyip Erdogan nói về những thảo luận mới nhất giữa ông và Tổng thống Donald Trump liên quan tới hợp đồng mua S-400 từ Nga.

Phát biểu trước các phóng viên tại Thượng đỉnh G20 2019 Osaka, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết, chuyến giao hàng đầu tiên của hợp đồng mua hệ thống tên lửa S-400 do Nga sản xuất, sẽ diễn ra trong vòng 10 ngày tới.

Bên cạnh đó, cũng theo ông Erdogan, sau cuộc gặp song phương với Tổng thống Donald Trump, người đứng đầu nước Mỹ đã nói với ông rằng, sẽ không có trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ liên quan tới S-400 và Ankara đã bị đối xử một cách thiếu công bằng trong vụ việc này.

Hé lộ TT Trump “bật đèn xanh” vụ S-400, Thổ nêu nguyên nhân bất ngờ - Ảnh 1.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và người đồng cấp Donald Trump đã có cuộc gặp song phương bên lề thượng đỉnh G-20 2019 Osaka (ảnh: getty)

"Về vấn đề S-400, ông Trump nói với tôi: 'Ông đã đúng'. Chúng tôi thảo luận vấn đề này ở cấp rất cao. Và ở cấp này, ông Trump nói, 'đây là không công bằng'. Điều đó rất quan trọng. Tôi tin rằng chúng tôi sẽ vượt qua quá trình này mà không có bất kỳ rắc rối nào", trang NTV dẫn lời Tổng thống Erdogan.

Ông Erdogan chia sẻ thêm, hai nhà lãnh đạo đã đồng ý cử ra các quan chức theo dõi vụ việc, đồng thời khẳng định các Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng Mỹ, Thổ sẽ "mở cánh cửa" giải quyết vấn đề.

Ngoài ra, phía Mỹ tiếp tục đề nghị cung cấp cho Ankara hệ thống tên lửa Raytheon Patriot thay thế cho hợp đồng S-400 với Nga.

"Một tên lửa S-400 trị giá bằng ba tên lửa Patriots. Nếu các điều kiện công bằng giống với hợp đồng S-400, chúng tôi sẽ mua Patriot; còn nếu không, chúng tôi sẽ phải nghĩ về lợi ích của mình", người đứng đầu Thổ Nhĩ Kỳ chỉ ra.

Năm 2017, Ankara và Moscow đã ký kết một thỏa thuận mua hệ thống tên lửa S-400. Washington chỉ trích động thái này, lấy lý do hệ thống của Nga sẽ không tương thích với các tiêu chuẩn của NATO.

Chưa dừng lại đó, Mỹ cũng đe dọa sẽ trừng phạt Ankara, đồng thời ngăn cản các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng và phát triển các phi cơ chiến đấu F-35.

Về phần mình, Thổ Nhĩ Kỳ liên tục khẳng định, việc mua thiết bị quân sự đại diện cho chủ quyền đất nước, và loại bỏ khả năng dừng kế hoạch mua S-400 từ Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại