Mỹ: Kêu gọi ông Trump ra lệnh thiết quân luật, tổ chức bầu cử lại?

Đăng Nguyễn |

Scott O’Grady, người được Tổng thống Donald Trump đề cử vào vị trí trợ lý bộ trưởng quốc phòng phụ trách về công tác an ninh quốc tế, là nhân vật mới nhất hưởng ứng lời kêu gọi ông Trump ra lệnh thiết quân luật, tổ chức bầu cử lại.

Nhiều đồng minh thân cận của Tổng thống Donald Trump hưởng ứng lời kêu gọi ông Trump ra lệnh thiết quân luật, tổ chức bầu cử lại.

Nhiều đồng minh thân cận của Tổng thống Donald Trump hưởng ứng lời kêu gọi ông Trump ra lệnh thiết quân luật, tổ chức bầu cử lại.

Ông Scott O’Grady, sĩ quan Không quân Mỹ trong 12 năm, đăng thông điệp trên mạng xã hội Twitter, tin rằng ông Trump đã thắng “áp đảo” ứng viên Joe Biden và hàng triệu phiếu bầu cho ông Trump bị đánh cắp, theo CNN.

Gần đây, ông O’Grady dẫn lại những bình luận trên Twitter, trong đó nhắc đến việc cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn đồng tình với lời kêu gọi ông Trump ra lệnh thiết quân luật, tổ chức bầu cử lại.

“Tôi không biết ai cần nghe chuyện này”, ông O’Grady viết. “Nhưng lời kêu gọi ra lệnh thiết quân luật không phải là chuyện đùa”.

Ông Trump đã gửi đề cử Scott O’Grady vào vị trí trợ lý bộ trưởng quốc phòng phụ trách về công tác an ninh quốc tế vào ngày 30.11. Đề cử này hiện vẫn đang chờ Thượng viện phê duyệt.

Lời kêu gọi ông Trump đình chỉ hiến pháp, tuyên bố thiết quân luật bắt nguồn từ Tom Zawistowski, người đứng đầu Phong trào tiệc trà (một phong trào chính trị theo đường hướng bảo thủ) ở bang Ohio.

Mỹ: Kêu gọi ông Trump ra lệnh thiết quân luật, tổ chức bầu cử lại? - Ảnh 1.

Scott O’Grady là người được Tổng thống Donald Trump đề cử vào vị trí trợ lý bộ trưởng quốc phòng phụ trách về công tác an ninh quốc tế.

Zawistowski viện dẫn hành động này từng xảy ra trong quá khứ, dưới thời Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln.

Zawistowski cho rằng ông Trump hoàn toàn có quyền đình chỉ Hiến pháp, chấm dứt quyền kiểm soát dân sự đối với bầu cử, để quân đội vào cuộc với trách nhiệm giám sát và tổ chức bầu cử lại “theo nguyện vọng của người dân”.

Theo tờ Business Insider, đề xuất của Zawistowski không hề thực tế. Tổng thống Mỹ không có quyền đơn phương hủy bỏ, trì hoãn hoặc thay đổi ngày bầu cử, ngay cả khi ban bố tình trạng thiết quân luật. Báo Mỹ khẳng định quyền lực này thuộc về thẩm quyền của Quốc hội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại