*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Thế giới hiện vẫn theo dõi sát tình hình Myanmar, kêu gọi các bên kiềm chế, đồng thời để ngỏ các khả năng phản ứng sau khi Hội đồng Hành pháp Nhà nước Myanmar quyết định mở rộng lệnh thiết quân luật tại thành phố Yangon.
CNA ngày 14/3 đưa tin, Đại sứ Myanmar tại Liên Hợp Quốc Kyaw Moe Tun kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường gây sức ép đối với lực lượng quân đội của nước này.
Scott O’Grady, người được Tổng thống Donald Trump đề cử vào vị trí trợ lý bộ trưởng quốc phòng phụ trách về công tác an ninh quốc tế, là nhân vật mới nhất hưởng ứng lời kêu gọi ông Trump ra lệnh thiết quân luật, tổ chức bầu cử lại.
Đợt xung đột quân sự quy mô lớn đang diễn ra giữa Armenia và Azerbaijan xung quanh khu vực Nagorno-Karabakh khiến ít nhất 39 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương, trong đó có cả dân thường.
Mỹ cảnh báo những hành động 'nguy hiểm’ của Nga như bắt giữ các tàu Ukraine trên biển Azov đang ngăn chặn phát triển mối quan hệ bình thường giữa Washington và Matxcơva.
Tổng thống Ukraine Petro Proshenko vừa quyết định áp đặt tình trạng thiết quân luật sau khi tàu chiến của nước này đối đầu với tàu của Nga gần Crimea.
Bốn năm trước, xung đột Nga – Ukraine leo thang xung quanh vấn đề kiểm soát Crimea và vùng lãnh thổ Đông Ukraine. Còn hiện tại, cuộc xung đột này đang chuyển sang một “chiến trường” mới: Biển Azov.
Theo THX, ngày 8/12, người phát ngôn Các Lực lượng vũ trang Philippines (AFP), Thiếu tướng Restituto Padilla xác nhận quân đội nước này đã đề nghị gia hạn thiết quân luật trên toàn bộ khu vực Mindanao, miền Nam Philippines.
Tìm ra giải pháp ổn thỏa cho Catalonia là điều không hề dễ dàng với Thủ tướng Mariano Rajoy và chuyện ly khai sẽ tiếp dục phủ bóng đen xuống cả hiện tại lẫn tương lai Tây Ban Nha.
Trung Quốc đã tặng hàng nghìn khẩu súng cho Tổng thống Philippines Duterte để giúp Manila chiến đấu với các tay súng Hồi giáo đang cố thủ tại Marawi, phía nam nước này.
Tổng thống Philippines Duterte đùa rằng với tình trạng thiết quân luật binh sĩ được quyền cưỡng hiếp mà không bị trừng phạt.
Ngày 26/5, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố sẵn sàng đối thoại với nhóm phiến quân Maute đang chống lại quân chính phủ tại thành phố Marawi, miền Nam nước này.
Tâm điểm